Vụ phát tán khí ở sân bay Đức không phải tấn công khủng bố

ANTD.VN - Giới chức Đức đã cho biết, vụ rò rỉ khí gây khó thở thông qua hệ thống điều hòa không khí tại sân bay Helmut Schmidt ở thành phố Hamburg không phải một vụ tấn công khủng bố, và cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường 

Lính cứu hỏa và xe cứu thương đã gấp rút tới hiện trường, sau khi khoảng 50 người tại một nhà ga ở sân bay này bị kích ứng mắt và khó thở vào sáng 12-2.

Người phát ngôn Sở Cứu hỏa Hamburg Torsten Wessely cho biết, hiện chưa phát hiện dấu hiệu của một vụ tấn công khủng bố. Một bình xịt hơi cay được phát hiện trong quá trình điều tra và có thể hơi cay đã được phát tán qua hệ thống điều hòa không khí của sân bay.

Vụ việc khiến nhiều hành khách vội vàng ra khỏi sân bay mà không kịp mang theo áo khoác dù nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ C. Các chuyến bay được nối lại lúc 13h45 chiều 12-2 sau vài giờ sân bay đóng cửa để xử lý vụ việc.