TP.HCM:

Vụ phát hiện xác phụ nữ bị cắt cổ nghi bị giết: Đã xác định được nạn nhân

ANTĐ -Từ trình báo của con trai nạn nhân và những dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra nhận định rất có thể người này bị sát hại trước khi thả trôi sông.

Ngày 6/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1, TP.HCM xác nhận đang điều tra vụ xác chết phụ nữ được phát hiện ở khu vực cầu Ông Lãnh, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 vào sáng 30/5. Thông tin mới nhất là đã xác định được danh tính nạn nhân và nhiều dấu vết tại nơi ở cho thấy người này đã bị sát hại.

Trước đó như ANTĐ đã đưa tin, vào khoảng 5h30 sáng 30/5 người dân tại khu vực cầu Ông Lãnh phát hiện thi thể người phụ nữ trôi lềnh bệnh dưới chân cầu. Nhận được tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã có mặt ghi nhận sự việc. Trên cổ thi thể nạn nhân công an phát hiện có 1 vết cắt sâu, tuy nhiên do không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính của người bị nạn.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường


Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra thì đến 21h đêm 3/6, trực ban Công an phường Nguyễn Thái Bình nhận được tin trình báo của anh P.N.H (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về việc mẹ anh là bà T.T.X (52 tuổi, ngụ quận Bình Tân), tạm trú trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 mất tích mấy ngày qua.

Anh H. cho biết, vào ngày 2/6 anh gọi điện thoại cho mẹ nhưng không liên lạc được. Đến tìm tại nơi làm việc của bà cũng không thấy. Khi anh H. đến nơi ở của mẹ mình thì thấy cửa khép hờ. Trong phòng có nhiều vết máu và đồ đạc bị lục tung. Các dấu vết rất giống với một vụ án mạng.

Qua nhận dạng anh H. cho biết thi thể người phụ nữ được phát hiện vào sáng 30/5 là mẹ của anh. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tiến hành khám nghiệm hiện trường là nơi ở của bà X. để điều tra, làm rõ.