Vụ phát hiện 600 bánh heroin “đi” máy bay: Hé lộ chiêu thức phạm tội

ANTĐ - Viện KSND Tối cao ngày 16-4 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Được biết, 3 đối tượng này đều là nam giới, thuộc thế hệ 8X.

Khoảng cuối năm 2013, bộ ba này sang Việt Nam theo chỉ đạo của những kẻ cầm đầu, thuê nhà nghỉ ở TP.HCM. Vai trò của các đối tượng này là mua các loa thùng, độn ma túy vào trong rồi tìm cách thuê vận chuyển sang Đài Loan theo đường hàng không. Cũng vẫn bộ ba này đã tham gia vận chuyển những chiếc loa thùng chứa heroin ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Như Báo ANTĐ thông tin, đầu tháng 3-2014, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, để điều tra về những vi phạm pháp luật trong việc để lọt 600 bánh heroin lên máy bay sang Đài Loan. Trước đó, ngày 17-11-2013, cơ quan an ninh của Đài Loan kiểm tra một lô hàng được vận chuyển trên chuyến bay của hãng hàng không China Airlines xuất phát từ Penang (Malaysia) quá cảnh tại TP.HCM và đáp xuống sân bay Đào Viên. Qua kiểm tra, lực lượng an ninh phát hiện một lô hàng gồm 600 bánh heroin, tổng trọng lượng 229kg được giấu trong 12 chiếc loa thùng. Số ma túy trên có giá trị hàng trăm triệu USD. 

Quá trình xác minh, cơ quan an ninh của Đài Loan xác định lô hàng trên được gửi từ địa chỉ của Công ty TNHH giao nhận hàng hóa Lê Hòa, trụ sở tại quận 1, TP.HCM. Vụ việc sau đó được thông báo đến cơ quan chức năng của Việt Nam để phối hợp điều tra, xác minh. Ngoài 3 đối tượng vừa bị CQĐT Bộ Công an Việt Nam khởi tố, hiện có gần 10 đối tượng đã bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ để điều tra.