Vụ nổi cáu của ngoại trưởng Trung Quốc với nữ phóng viên Canada diễn ra thế nào?

ANTĐ - Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi đã kiên quyết từ chối những câu hỏi của một nữ nhà báo Canada, vì trước đó, cô này từng đề nghị vị ngoại trưởng Canada chia sẻ quan điểm về thông tin nhân quyền tại Trung Quốc.

Không chỉ đơn giản là từ chối thông thường, ông Wang thậm chí đã mắng nữ nhà báo trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Canada Stephane Dion tại Ottawa.

Trong cơn tức giận, vị ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng câu hỏi của nữ nhà báo là “đầy thành kiến, cao ngạo và điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ngoại trưởng Trung Quốc đã không giữ được bình tĩnh khi bị hỏi về nhân quyền và tham vọng độc chiếm Biển Đông

Được biết, phản ứng nói trên của ông Wang bắt nguồn từ khi nữ phóng viên của tờ Ipolitics đặt ra câu hỏi với Ngoại trưởng Canada Stephane Dion về mối quan hệ giữa Ottawa với Bắc Kinh. Phóng viên này hỏi về những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc ở trong nước, cũng như tham vọng độc chiếm Biển Đông đang khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ.

“Với những băn khoăn đó, tại sao Canada lại theo đuổi mục tiêu thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, và Canada có kế hoạch gì để sử dụng mối quan hệ này nhằm cải thiện vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, cũng như an ninh ở khu vực?”, nữ phóng viên hỏi.

Mặc dù câu hỏi dành cho ngoại trưởng Canada, Ngoại trưởng Trung Quốc Wang tỏ ra vô cùng tức giận, khi hỏi lại nữ phóng viên rằng liệu cô đã tới Trung Quốc hay chưa, và cô có biết Trung Quốc “đã viết những điều bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền vào Hiến pháp của mình?”

“Cô có biết rằng Trung Quốc đã đưa hơn 600 triệu người ra khỏi cảnh đói nghèo? Và chúng tôi gần đây đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Những người khác không thể biết tốt hơn chính người dân Trung Quốc về điều kiện nhân quyền tại nước chúng tôi. Người Trung Quốc mới là những người ở vị trí tốt nhất để nói về quyền con người tại Trung Quốc. Vì thế, tôi cho là cô vui lòng đừng hỏi những câu hỏi theo lối vô trách nhiệm như vậy”, ông Wang bày tỏ bức xúc.

Chuyến thăm của ông Wang tới Canada được đánh giá là rất quan trọng, trong bối cảnh Ottawa đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Bắc Kinh để ký kết thỏa thuận nới lỏng tự do thương mại, nhằm khai thác thị trường của đất nước đông dân nhất thế giới.

Đây không phải là lần đầu tiên một chính trị gia cao cấp của Trung Quốc đối mặt với những câu hỏi “khó” như vậy. Vào đầu năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải nhận câu hỏi tương tự về quyền con người từ một nhà báo Anh trong chuyến đi tới London. Song ông Tập đã không phản ứng gay gắt như vị ngoại trưởng Trung Quốc.