TP.HCM

Vụ nổ kinh hoàng: Tìm thấy nhiều mảnh thi thể trên nóc nhà, trên cây

ANTĐ - Nhiều mảnh thi thể nghi là của 2 nạn nhân mất tích được lực lượng chức năng tìm thấy trên nóc nhà dân, trên cây....xung quanh hiện trường.

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra chiều 17/10 tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh (số 66/2, đường Lê  Thị Riêng, khu phố 5, phường Thới An, quận 12) như ANTĐ online đã thông tin, từ đêm 17/10 đến rạng sáng 18/10 lực lượng thuộc nhiều đơn vị tại hiện trường đã tìm thấy những phần thi thể, nghi là của 2 nạn nhân bị mất tích trong vụ nổ, là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1984) và Huỳnh Thị Tâm (SN 1978, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp, đều là công nhân của công ty Đặng Huỳnh) .

Những đoạn thi thể này vương vãi khắp nơi, ở trên nóc nhà dân, vắt trên cây cối xung quanh hiện trường, bán kính khoảng 50m.

Tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát

Những mảnh thi thể tìm thấy trên cây ,cách hiện trường 50m

Những mảnh thi thể nghi là của 2 nữ công nhân được lực lượng chức năng thu gom cẩn thận để chuyển đi giám định, làm rõ.

Trong sáng 18/10 các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị khác tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ. Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Vụ nổ kinh hoàng: Tìm thấy nhiều mảnh thi thể trên nóc nhà, trên cây ảnh 3

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Vụ nổ kinh hoàng: Tìm thấy nhiều mảnh thi thể trên nóc nhà, trên cây ảnh 4

Những thùng hóa chất tại vị trí phát nổ

Trong một diễn biến khác có liên quan, công an quận 12 thông tin 4 nạn nhân bị thương trong vụ nổ hiện đã bình phục  tốt và không ai trong số này nguy hại đến tính mạng.

Một nhà xưởng kề cận công ty Đặng Huỳnh bị hư hại

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thuý Vân (SN 1984) - cháu Phạm Thị Thuỳ Dương (SN 2000, nhà cạnh hiện trường) hiện đang điều trị tại bệnh viện chợ Rẫy, TP.HCM. Bác sĩ Đặng Duy Hưng – khoa ngoại thần kinh của bệnh viện này cho biết thêm, chị Vân bị đa chấn thương, gãy xương chân, nhiều vết thương nhẹ ở mặt, bụng; cháu Dương bị thương ở mặt phải, tụ máu ở não... 

Chó nghiệp vụ được huy động vào cuộc

Mẹ con chị Vân - cháu Dương điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa tại hiện trường. Bên trong hàng trăm người của các đơn vị vẫn đang nổ lực tìm kiếm thêm thi thể nghi là của 2 nạn nhân mất tích và tiến hành các biện pháp khám nghiệm hiện trường. Theo nguồn tin của ANTĐ, cơ quan chức năng đã triệu tập ông Huỳnh Văn Hải (SN 1979, là giám đốc của công ty Đặng Huỳnh) để lấy lời khai, phục vụ cho công tác điều tra.