Vụ Mistral: Pháp cắn răng đền đúng giá trị hợp đồng 1,2 tỷ euro

ANTĐ - Theo truyền thông Nga và Pháp, 2 nước đã thống nhất mức phí đền bù thương vụ mua sắm 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral là 1,163 tỷ euro.

Tờ "Kommersant" của Nga dẫn nguồn tin trong giới công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, vào tuần tới Nga và Pháp có thể chính thức công bố hủy bỏ giao kèo Pháp cung cấp cho Nga các tàu chở trực thăng "Mistral".

Theo đó, Pháp sẽ phải trả cho Nga số tiền là 1,163 tỷ euro, cao hơn rất nhiều so với mức ban đầu mà họ đề xuất là 784,6 triệu euro. Cộng thêm các chi phí phát sinh có liên quan, Pháp phải bỏ ra số tiền đền bù đúng bằng giá trị hợp đồng mà họ đã ký với Nga.

Theo nguồn tin trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự, qua quá trình đàm phán, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và Tổng thư ký về Quốc phòng và An ninh quốc gia Pháp, kiêm Bộ trưởng quốc phòng nước này Louis Gauthier, đã đạt thỏa thuận cuối cùng về chấm dứt hợp đồng giao "Mistral" cho Nga.

Đàm phán chuyển sang giai đoạn tích cực vào giai đoạn đầu năm nay và vừa kết thúc vào hồi tuần trước. Theo phản ánh của báo "Kommersant", một trong những vấn đề phức tạp nhất là ấn định số tiền mà Pháp cần hoàn trả cho Nga, đây là trở ngại lớn nhất, mất thời gian đàm phán nhất.

2 con tàu nằm lại cảng Saint-Nazaire và Pháp chấp nhận đền bù 1,163 tỷ euro 

Vào thời điểm bắt đầu đàm phán, Pháp tuyên bố trong trường hợp nhận đủ các chứng từ tài liệu thì sẽ sẵn sàng đền bù "các chi phí và tổn thất" với số tiền là 784,6 triệu euro, tuy nhiên Moscow yêu cầu 1,16 tỷ euro, trong đó riêng số tiền tạm ứng cho doanh nghiệp đóng tàu Pháp là 892.200.000 euro

Ngoài ra, Nga còn tính cả thiệt hại của mình, bao gồm tiền tạm ứng, kinh phí đào tạo 400 chuyên viên từ thủy thủ đoàn, tiền xây dựng hạ tầng cơ sở phù hợp với các tàu chở máy bay trực thăng kiểu "Mistral" tại Vladivostok và kinh phí nghiên cứu, chế tạo 4 nguyên mẫu trực thăng Ka-52K.

Tổng công các chi phí phụ lên tới gần 300.000 euro đã nâng tổng số tiền phải bồi hoàn của Pháp lên con số 1,163 tỷ euro. Theo tiết lộ nguồn tin trên, số tiền sẽ được hoàn trả đầy đủ, thời gian cụ thể sẽ tiếp tục được hai bên bàn bạc tiếp rồi ký thỏa thuận giải phóng hợp đồng.

Con tàu không được bàn giao cũng giống như quan hệ Nga-phương Tây không bao giờ trở nên tốt đẹp

Trước đó, vào hôm 25-7, Nga đã bắt đầu cử đội chuyên gia đóng tàu, chuyên gia hệ thống thiết bị sang Pháp tháo dỡ hệ thống cáp thông tin liên lạc và một vài thiết bị khác trên tàu Mistral, đây đều là tài sản riêng của Nga và hoàn toàn có thể sử dụng tiếp trên các tàu chiến của hải quân nước này.

Nga đã ký hợp đồng mua 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral của Pháp với trị giá 1,2 tỉ euro vào tháng 6-2011. Theo hợp đồng, Pháp phải bàn giao chiếc tàu chiến đầu tiên được đặt tên là Vladivostok cho Nga vào ngày 14-11-2014 trong khi chiếc thứ hai mang tên Sevastopol sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Đây là thỏa thuận mua vũ khí nước ngoài đầu tiên của Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh và Paris cũng là thành viên NATO đầu tiên cung cấp vũ khí cho Moscow. Hợp đồng này được Tổng thống Pháp khi đó là ông Sarkozy ca ngợi là một bước đi quan trọng trong mối quan hệ giữa 2 nước nói riêng và giữa Nga-NATO nói chung.

Tuy nhiên, những rắc rối từ cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine, mà Mỹ và Liên minh châu Âu quy kết Nga chịu trách nhiệm chính, đã làm hợp đồng bị đổ vỡ và nó cũng khiến những ảo tưởng về một mối quan hệ hợp tác bình đẳng, thân thiết giữa Moscow với phương Tây sụp đổ hoàn toàn.