Vụ máy bay MH 17: Các bên đang đổ tội cho nhau!

ANTĐ - Các điều tra viên sẽ phải rất vất vả để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của thảm kịch MH17 mặc dù tình báo Hoa Kỳ đã khẳng định, chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không. Hiện nay, nhiều nguồn tin cho rằng tổ chức ly khai tại Ukraina chính là thủ phạm. 
Tổng thống Obama đã liên lạc với Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko và cho biết, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ việc. Ông chủ Nhà trắng cho biết: “Toàn bộ vật chứng của chiếc máy bay và hiện trường phải được giữ nguyên trong lãnh thổ Ukraina để phục vụ điều tra”. Đây là tình huống nhạy cảm vì các phần tử ly khai Ukraina đang kiểm soát khu vực hiện trường.

Hiện trường máy bay MH17 gặp nạn

Những bằng chứng đã được công bố đều ủng hộ giả thiết máy bay bị tên lửa bắn hạ. MH17 đang bay ở độ cao hơn 10 ngàn mét thì mất liên lạc và không có bất cứ tín hiệu cấp cứu nào. Mh17 sau đó rơi ngay tại khu vực đang bị kiểm soát bởi tổ chức có tên gọi "nước Cộng hoà Donetsk", tổ chức thân Nga và đang đòi ly khai khỏi Ukraina. 
Đầu tuần nay, hai chiếc máy bay quân sự của Ukraina cũng bị bắn hạ ngay tại khu vực này, tổ chức ly khai kia cũng đã nhận trách nhiệm. 
Tổng thống Ukraina khẳng định quân đội nước này không hề thực hiện bất cứ một hành động quân sự trên không nào vào ngày máy bay MH17 gặp nạn. Theo Wall Street Jounral, sau khi danh tính của chiếc máy bay Malaysia được công bố, điện Kremlin đưa ra công bố rằng, tên lửa của chính quyền Ukraina nhầm lẫn MH17 với máy bay chở Tổng thống Putin. Cùng lúc đó, lãnh đạo của tổ chức ly khai khẳng định họ không đủ khả năng để bắn hạ máy bay.