Vu khống để cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ -  Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Trì đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Thành (SN 1989) trú tại Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vu khống để cưỡng đoạt tài sản ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Huy Thành

Đối tượng Thành từng có 2 tiền án về tội danh cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản mới mãn hạn tù. Trở về địa phương Thành không chịu rèn luyện, cải tạo bản thân mà còn giở thói côn đồ để cưỡng đoạt tài sản của người khác. Sự việc xảy ra vào trưa 13-6, khi các sinh viên Đặng Nhật N. Cao Văn C., Phạm Văn Ch, Lê Văn H., Đặng Đức A. đều là sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải đang ngồi tại quán Internet số 23 ngõ 66 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội thì đối tượng Nguyễn Huy Thành kêu mất tài sản gồm điện thoại, ví… Tuy nhiên, khi chủ quán là anh Nguyễn Văn Trung hỏi tài sản có hình dạng, mẫu mã ra sao thì Thành không nói rõ. Đối tượng Thành chửi bới và đe dọa nhóm sinh viên cùng chủ quán đòi họ phải trả lại tài sản cho y.  Đến chiều 14-6, đối tượng Thành gặp bạn là Nguyễn Duy Hiển (SN 1990), trú tại Triều Khúc, Tân Triều kể lại chuyện hôm trước. Cả hai thống nhất gọi anh Nguyễn Văn Trung cùng các sinh viên mà Thành “bắt vạ” ra quán nước gần quán internet để  nói chuyện. Lúc này chỉ có Đặng Nhật N., Cao Văn C.,  Lê Văn H., và Nguyễn Văn Trung., đối tượng Thành hất hàm hỏi tất cả những người có mặt ai là người lấy tài sản của y. Khi Cao Văn C. trả lời không ai lấy thì đối tượng Thành lao đến đấm thẳng vào mồm Cao Văn C. rồi hung hãn đe dọa tất cả phải bồi thường thiệt hại cho Thành, nếu không sẽ cho biết tay hắn. Nói xong, đối tượng Thành còn ngỗ ngược thách thức, nếu không đưa tiền thì cấm luôn anh Trung kinh doanh ở đây và cấm chỉ các sinh viên đi học. Các nạn nhân đều là người ngoại tỉnh nên không ai dám phản kháng. Vì vậy, Thành bắt các sinh viên phải “bồi thường” tổng số tiền 5 triệu đồng, còn chủ quán phải đưa 2 triệu đồng thì mới để yên. Do muốn yên ổn kinh doanh, anh Nguyễn Văn Trung chỉ còn 1,7 triệu đồng nên đã đưa trước cho đối tượng Thành và hẹn khi nào có sẽ đưa tiếp. Đến ngày 19-6  đối tượng Thành tiếp tục hẹn với sinh viên Cao Văn C. tại quán nước gần quán internet để  lấy tiền. Do sợ bị quấy phá chuyện học hành nên nhóm sinh viên đã gom được tổng số tiền 2 triệu đồng và Cao Văn C đã đại diện nhóm sinh viên mang tiền đến đưa cho Thành tại khu vực gần ao đình làng Triều Khúc. Sau khi cưỡng đoạt tiền của nhóm sinh viên và chủ quán internet xong, Thành đã bỏ đi và sau đó đã bị các trinh sát CAH Thanh Trì bắt giữ.