Vũ khí siêu thanh Yu-74 của Nga sẵn sàng chọc thủng lá chắn NATO

ANTD.VN - Tờ Daily Star của Anh vừa đưa tin, sau khi tiến hành thử nghiệm ban đầu trong năm 2015, vũ khí siêu thanh mang tên Yu-74 thuộc Dự án 4202 của Nga "đã sẵn sàng đi vào hoạt động".

Trong cuộc thử nghiệm đầu tiên này, vũ khí Yu-74 được triển khai trên tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-18A từ căn cứ tên lửa chiến lược Dombarovsky, vùng Orenburg, tấn công mục tiêu giả định tại Kura, phía bắc bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga.

Hồi tháng 4-2016, các quan chức quân sự Mỹ đã xác nhận về sự tồn tại của loại vũ khí siêu thanh có thể mang đầu đạn hạt nhân này của Nga.

Cả Mỹ, Nga, Trung đều đang bước vào cuộc chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh

Loại tàu lượn siêu thanh hạt nhân nhằm làm nên cuộc cách mạng hàng không quân sự này có thể bay từ Moscow tới London chỉ mất 13 phút và có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO.

Vũ khí siêu thanh này có thể bay với tốc độ Mach 10 (tương đương 12.000 km/giờ) và được cho là sẽ gắn trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat mặc dù chi tiết về thông số kỹ thuật của loại vũ khí tương lai này vẫn được giữ tuyệt mật.

Tên lửa RS-28 có thể mang theo tới 24 quả Yu-74, chúng có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào trong bán kính 10.000km chỉ trong vòng chưa đến một giờ kể từ khi khai hỏa.

Ngoài khả năng siêu vượt âm, mỗi vũ khí Yu-74 đều có thể được trang bị một đầu đạn hạt nhân hay hệ thống tác chiến điện tử cho phép tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương từ xa.

Không chỉ có Nga, cả Mỹ và Trung Quốc đều đang chạy đua phát triển các vũ khí siêu thanh cùng với tên lửa đạn đạo liên lục địa, do tốc độ siêu thanh của chúng có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào hiện có trên thế giới.