Vũ khí sát thương vẫn được giao cho Ukraine, dù Tổng thống Obama từ chối?

ANTĐ - Ngày 3-11, văn phòng Thượng nghị sỹ Mỹ James Inhofe cho biết, Thượng viện sẽ làm mọi việc trong phạm vi quyền lực của mình để cung cấp vũ khí sát thương cho lực lượng chính phủ Ukraine nếu Nhà Trắng quyết định từ chối.

Một đại diện văn phòng Inhofe cho hay: “Nếu Tổng thống Barack Obama không đưa ra quyết định nào như vậy, thì vấn đề này sẽ được Thượng viện và Ủy ban quân lực cân nhắc và sẽ làm mọi thứ có thể để thông qua quyết định này”.

Trước đó, các quan chức Ukraine đã chuyển một danh sách các loại vũ khí họ cần cho Washington, cho nên chính phủ Mỹ hiểu rõ những nhu cầu của Kiev, vị đại diện trên cho biết.

Mỹ sẽ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine?

Văn phòng liên lạc của Thượng nghị sỹ Inhofe cho biết thêm rằng, Mỹ “có thể cung cấp vũ khí cho Ukraine ngay sau khi quyết định này được đưa ra”.

Quân đội Mỹ đang soạn thảo một chương trình làm việc để sau đó có thể cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận hôm 8-10.

Trong chuyến thăm Washington hồi cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu Mỹ cung cấp viện trợ quân sự sát thương, cho quân đội nước này, nhưng đến nay, Mỹ chỉ cung cấp viện trợ phi sát thương để hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Từ tháng 4-2014, chính quyền Kiev đã tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng ủng hộ độc lập ở miền đông nam Ukraine do đã từ chối công nhận chính quyền mới, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovich.