Vũ khí phóng thủ mới của trực thăng Mỹ trước tên lửa chống hạm

ANTD.VN - Hệ thống tác chiến điện tử hiện đại mới (Advanced Off-Board Electronic Warfare - AOEW) của nhà thầu quân sự Lockheed Martin vừa trải qua quá trình duyệt thiết kế ban đầu nhằm tiến tới trang bị cho các trực thăng hạm MH-60 Sikorsky.

Hệ thống này AOEW được phát triển nhằm trang bị cho trực thăng MH-60 khả năng do thám và tác chiến điện tử chống lại các tên lửa chống hạm của đối phương. 

"Trong chiến tranh ngày nay, ngoài những vũ khí tấn công đủ mạnh cần phải có hệ thống phòng thủ tin cậy để mang lại sự an toàn cho tàu chiến và đây chính là lý do ra đời AOEW", giám đốc chương trình tác chiến điện tử của quân đội Mỹ, ông Joe Ottaviano cho biết.

Trực thăng MH-60 của Mỹ sẽ có khả năng chống lại các tên lửa chống hạm nhờ hệ thống tác chiến điện tử mới

Hệ thống tác chiến điện tử này có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với hệ thống trinh sát điện tử trên các tàu chiến SEWIP Block 2 AN/SLQ-32 (V) 6, nhằm phát hiện và tính toán các thông số như quỹ đạo, vận tốc, mục tiêu cuối cùng của tên lửa để tiến hành đánh lạc hướng bằng tín hiệu radio. 

Hải quân Mỹ đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 42 triệu USD để thực hiện quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống này từ cuối năm 2016. Lockheed Martin chuẩn bị tiếp tục nhận được hợp đồng sản xuất số lượng nhỏ với số lô đầu tiên là 6 hệ thống AOEW. Hệ thống này sẽ được ưu tiên trang bị cho MH-60 đầu tiên nhưng chắc chắn không chỉ giới hạn trên chiếc trực thăng này.