"Vũ khí" mới chống lạm dụng tình dục và quấy rối tại nơi làm việc

ANTD.VN - Các nước thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã nhất trí soạn thảo một hiệp ước cấm lạm dụng và quấy rối tại nơi làm việc, nhiều khả năng sẽ được thông qua vào năm sau. 

Ảnh minh họa

Các đại biểu đã ra quyết định tại cuộc họp hàng năm của tổ chức này mang tên Hội nghị Lao động Quốc tế kết thúc cuối tuần qua tại Geneva, Thụy Sĩ.

Động thái này diễn ra trong lúc phong trào #MeToo lan rộng, khuyến khích phụ nữ trên toàn thế giới đứng lên chống lại tấn công tình dục và những hành vi không đứng đắn.

Các đại biểu tại ILO đã đề xuất cấm các hành vi tại nơi làm việc gây ra tổn hại về thể chất, tinh thần và kinh tế.

Tuy nhiên vẫn còn những khác biệt về nội dung chi tiết của hiệp ước này. Những công ty Mỹ và Anh phát biểu tại hội nghị này cho rằng không thể định nghĩa quấy rối quá chung chung.

Đại diện Nhật Bản kêu gọi đưa ra một hiệp ước có tính thực tế. Theo đó, một hiệp ước sẽ không có giá trị nếu các Chính phủ không thông qua.