Nga đe dọa: S-300 sẽ khai hỏa nếu Mỹ dám đánh Syria

Nga đe dọa: S-300 sẽ khai hỏa nếu Mỹ dám đánh Syria

ANTĐ - Ngày 4-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không loại trừ khả năng sẽ đồng ý với hành động quân sự đối với Syria, nếu chứng minh được quân đội nước này đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường, nhưng chỉ khi được Liên Hợp Quốc đồng ý.
“Nga có thể ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria”

“Nga có thể ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria”

ANTĐ - Ngày 4-9, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình “Russia 1” và Hãng tin AP trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G-20, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, ông sẽ không loại trừ việc ủng hộ can thiệp bằng quân sự vào Syria trong thời gian tới nếu có bằng chứng chứng minh được rằng chính quyền Assad đã sử dụng vũ khí hóa học giết hại dân thường.
Quan hệ Mỹ - NATO rạn nứt vì vấn đề Syria?

Quan hệ Mỹ - NATO rạn nứt vì vấn đề Syria?

ANTĐ - Cho đến thời điểm này, NATO đã bác bỏ khả năng tham gia của khối quân sự này vào hoạt động quân sự chống Syria, 12 nước thành viên của NATO cũng chính thức từ chối tham gia vào hành động với tư cách cá nhân, trong đó có 2 thành viên rất quan trọng là Anh và Đức. Ngoài ra, một số thành viên khác đòi hỏi phải có sự phê chuẩn của Liên Hợp Quốc.
Mỹ không thể đánh Syria trong 10 ngày tới

Mỹ không thể đánh Syria trong 10 ngày tới

ANTĐ - Ngày 31-8, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông đã quyết định sẽ tấn công quân sự đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad, nhưng trong khi chuẩn bị, trước tiên ông sẽ yêu cầu quốc hội cho phép sử dụng vũ lực.
Mỹ sẽ tấn công Syria theo kịch bản nào?

Mỹ sẽ tấn công Syria theo kịch bản nào?

ANTĐ - Tờ Kommersant của Nga ngày 29/08 cho biết, sau rất nhiều những ý kiến đồng thuận của lãnh đạo các quốc gia phương Tây, hành động quân sự chống Syria gần như không thể tránh khỏi. Tờ báo Nga đã tổng hợp ý kiến của các chuyên gia quân sự Nga và đưa ra 3 phương án cơ bản mà Mỹ sẽ áp dụng để đối phó với Syria.
Lãnh đạo Nga - Trung bàn về tình hình Syria

Lãnh đạo Nga - Trung bàn về tình hình Syria

ANTĐ - Ngày 29/8, thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và đại sứ Trung Quốc tại Moscow, Li Hui, đã có buổi gặp gỡ và trao đổi về tình hình thế giới gần đây, liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria.
Áp lực lớn, Mỹ chưa dám “ấn nút” đánh Syria

Áp lực lớn, Mỹ chưa dám “ấn nút” đánh Syria

ANTĐ - Mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố giới chức nước này có đủ bằng chứng để buộc Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, tuy nhiên, ông Obama cho biết hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc khai hỏa tấn công vào quốc gia Trung Đông này.

Việt Nam lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học

Việt Nam lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học

ANTĐ - Ngày 29-8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria và tình hình Syria hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết:
Anh buộc phải trì hoãn tấn công Syria

Anh buộc phải trì hoãn tấn công Syria

ANTĐ - Ngày 28-8, thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố buộc phải đẩy lùi kế hoạch tấn công quân sự  tại Syria trước sức ép mạnh mẽ từ dư luận trong nước và quốc tế.
Hôm nay, 29-8: Mỹ có tấn công Syria?

Hôm nay, 29-8: Mỹ có tấn công Syria?

ANTĐ - Syria tiếp tục là điểm nóng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế khi truyền thông Mỹ và phương Tây liên tục đưa tin về khả năng Mỹ sẵn sàng cho một hành động can thiệp quân sự nhằm vào quốc gia có chủ quyền này. Truyền thông Mỹ thậm chí còn đưa tin dự báo quân đội Mỹ có thể sẽ mở một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria trong ngày hôm nay, 29-8.
Phương Tây lộ kế hoạch tấn công Syria

Phương Tây lộ kế hoạch tấn công Syria

ANTĐ - Mỹ đã quyết định hoãn cuộc hội đàm về tiến trình hòa bình tại Syria với Nga vào hôm nay 28-8, giữa lúc Washington đang cân nhắc phát động cuộc tấn công vào quốc gia Trung Đông này.

Mỹ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

Mỹ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra lời cáo buộc chính quyền Syria đứng sau cuộc tấn công vũ khí hóa học vào tuần trước ở gần Damascus, đồng thời cho biết, Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị phản ứng lại về hành động này.