Syria hoàn thành tiêu hủy các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học

Syria hoàn thành tiêu hủy các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học

ANTĐ - Ngày 31-10, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học quốc tế (OPCW) cho biết, Syria đã tiêu hủy hoặc giao nộp toàn bộ vũ khí hóa học và các cơ sở pha chế của nước này, đáp ứng đúng thời hạn chính trong chương trình giải giáp vũ khí hóa học đầy tham vọng do Nga và Mỹ đề xuất.
Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học đoạt giải Nobel Hòa bình

Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học đoạt giải Nobel Hòa bình

ANTĐ - Ngày 11-10, Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2013 cho Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW), vì những nỗ lực trong việc ngăn chặn và tiêu hủy loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này trên khắp thế giới.
Trung Quốc cử 10 chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

Trung Quốc cử 10 chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

ANTĐ - Ngày 8-10, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết, chính phủ nước này đã đề xuất cử 10 chuyên gia tham phái đoàn của Tổ chức cấm vũ khí hoá học (OPCW) để hỗ trợ việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria.
Chuyên gia Liên Hợp Quốc bắt đầu tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria

Chuyên gia Liên Hợp Quốc bắt đầu tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria

ANTĐ - Hôm qua, 6-10, các chuyên gia giải trừ vũ khí của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPWC) đã bắt đầu tiến hành tháo dỡ và phá hủy kho vũ khí hóa vũ khí hóa học của Syria-ngày đầu tiên trong chiến dịch quan tiêu hủy kho vũ khí hóa học nguy hiểm ở quốc gia này với hạn chót là giữa năm 2014.
Tổng thống Putin được đề cử giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Putin được đề cử giải Nobel Hòa bình

ANTĐ - Ngày 1-10, Học viện quốc tế Tinh thần đoàn kết nhân dân thế giới do một nhóm các nhà yêu nước Nga thành lập công bố thông tin Ủy ban giải Nobel đã nhận được bức thư đề cử Tổng thống Putin cho giải Nobel Hòa bình năm 2014 do học viện này gửi từ ngày 16-9. 
Mỹ mưu đồ “độc bá Trung Đông”, Nga thành “kẻ ngáng đường vĩ đại”

Mỹ mưu đồ “độc bá Trung Đông”, Nga thành “kẻ ngáng đường vĩ đại”

ANTĐ - Ngày 27-09 vừa qua, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2118 về vấn đề vũ khí hóa học Syria. Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ tạm thời không áp dụng các hoạt động quân sự đối với Syria, cộng đồng quốc tế thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó…
Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào công việc chung của LHQ

Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào công việc chung của LHQ

ANTĐ - Chiều 27/9 (giờ địa phương), tại New York, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng trong Phiên thảo luận Cấp cao của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc triển khai các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.
Nga thành công mỹ mãn trong xử trí vấn đề Syria

Nga thành công mỹ mãn trong xử trí vấn đề Syria

ANTĐ - Ngày 26-9,  Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ không cho phép sử dụng hành động quân sự để ép buộc Syria tuân thủ kế hoạch Nga-Mỹ về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. 
Syria cảnh báo thanh sát viên quốc tế  bị tấn công

Syria cảnh báo thanh sát viên quốc tế bị tấn công

ANTĐ - Trong buổi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tại Thủ đô Damascus, ngày 23-9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo phe đối lập Syria sẽ có thể xúi giục các phần tử khủng bố tấn công lực lượng thanh sát viên quốc tế, nhằm cản trở họ tiếp cận các kho và xưởng vũ khí hóa học, rồi đổ tội cho chính phủ Syria. 
Cuộc nội chiến ở Syria: Bế tắc?

Cuộc nội chiến ở Syria: Bế tắc?

ANTĐ - Các chiến trường ở Syria đang phức tạp hơn bất kỳ thời điểm nào trong cuộc nội chiến kéo dài đã hơn 30 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này. mặ cho thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, cũng như việc các cường quốc đang tái khởi động nỗ lực thúc đẩy kế hoạch tiến hành một hội nghị hòa bình ở Geneva, thụy sỹ.

Việt Nam lên án mạnh mẽ sử dụng vũ khí hóa học giết hại thường dân

Việt Nam lên án mạnh mẽ sử dụng vũ khí hóa học giết hại thường dân

ANTĐ - Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 19-9-2013, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với báo cáo mới đây của Phái đoàn thanh sát Liên hợp quốc về vũ khí hóa học tại Syria, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định: 
Syria tích cực giải trừ vũ khí hóa học

Syria tích cực giải trừ vũ khí hóa học

ANTĐ - Ngày 19-9, Tổ chức Cấm sử dụng vũ khí hóa học (OPCW) cho biết, chính phủ Syria đã đề nghị được thực hiện một số nhiệm vụ trước khi trở thành thành viên chính thức của tổ chức này vào ngày 14-10 tới. Động thái này của chính phủ Syria là dấu hiệu tích cực mở ra hy vọng cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này có thể sẽ được giải quyết bằng phương thức hòa bình.
Nga chỉ trích báo cáo của Liên hợp quốc về Syria

Nga chỉ trích báo cáo của Liên hợp quốc về Syria

ANTĐ - Ngày 18-9, Nga đã lên án báo cáo của các thanh sát viên Liên hợp quốc về cuộc tấn công vũ khí hóa học Syria là “định kiến” và “mang động cơ chính trị”, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ các nước phương Tây áp đặt trách nhiệm lên chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.