[ẢNH] Mỹ bí mật di chuyển vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu?

[ẢNH] Mỹ bí mật di chuyển vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu?

ANTD.VN -  Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân đến Tây Âu vào những năm 1950, với đỉnh điểm là 8.000 đầu đạn ở thời điểm cao trào Chiến tranh lạnh. Số lượng này giảm mạnh vào những năm 1990 nhưng chưa bao giờ bị loại bỏ hoàn toàn như biện pháp nhằm răn đe Nga.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START

Trung Quốc kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START

ANTD.VN - Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Mỹ noi gương Trung Quốc cam kết về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên và cắt giảm mạnh số đầu đạn hạt nhân bằng việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).
 [Ảnh] Chuyên gia nhìn nhận lại về kho khí tài ‘khủng’ Triều Tiên trình diễn năm 2020

[Ảnh] Chuyên gia nhìn nhận lại về kho khí tài ‘khủng’ Triều Tiên trình diễn năm 2020

ANTD.VN -  Trong lễ duyệt binh hồi tháng 10-2020 kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã công bố một loạt vũ khí mới, từ xe bọc thép đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Mới đây, trên tờ Busines Insider, một số chuyên gia nhìn nhận, các loại vũ khí này phản ánh quá trình hiện đại hóa, đem lại “diện mạo mới” cho quân đội Triều Tiên nhưng vẫn có yếu tố phải nghi ngờ.
Tham vọng sức mạnh hạt nhân

Tham vọng sức mạnh hạt nhân

ANTD.VN - Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện quan điểm chính thức về vũ khí hạt nhân khi tuyên bố muốn đảm bảo kho vũ khí hạt nhân của Mỹ phải được “lấp đầy”, đồng thời cho rằng nước này đã bị tụt hậu về năng lực vũ khí hạt nhân.
Nga tuyên bố sắp có ICBM xé nát được lá chắn tên lửa Mỹ

Nga tuyên bố sắp có ICBM xé nát được lá chắn tên lửa Mỹ

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin vừa khẳng định rằng, Nga đang liên tục cải thiện khả năng răn đe hạt nhân và gần hoàn thành một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vượt qua mọi lá chắn phòng thủ của Mỹ.