Vụ giết người tại ngõ Đào Duy Từ: Khởi tố, tạm giam 9 bị can

ANTĐ - Liên quan đến vụ dùng súng, dao kiếm đánh nhau tại ngõ Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tối       23-10-2011 khiến 1 người bị chết, Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố, tạm giam 9 bị can về các hành vi giết người, gây rối TTCC, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm…

Các đối tượng Nam, Thanh, Long từ trái sang

Trước đó, vào trưa 22-10, bà Hoàng Thị Uyên (SN 1958) trú tại 36 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm đến nhà chị Mai, ở ngõ Đào Duy Từ để đòi nợ. Tại đây, bà Uyên gặp Nguyễn Văn Thanh (SN 1969), ở số 10, ngõ Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm cũng đến đòi nợ chị Mai. Khi Thanh đang nói chuyện với chồng chị Mai thì bà Uyên có tham gia, dẫn đến mâu thuẫn và xô xát với Thanh. Được mọi người can ngăn, bà Uyên bỏ về thì Thanh đi sang nhà bà Uyên tiếp tục chửi bới. Lúc này có một số nam thanh niên cầm dao, kiếm đuổi đánh nhưng Thanh chạy thoát. Đến 23h ngày 23-10, Nghiêm Hoàng Tùng (SN 1985, con trai bà Uyên) cùng với bố đẻ là ông Nghiêm Đình Dũng (SN 1957), anh họ là Vũ Tuấn Anh, anh rể là Vũ Huy Phong và một số đối tượng khác cầm dao, kiếm, súng đến ngõ Đào Duy Từ tìm Nguyễn Văn Thanh. Do không biết chính xác nhà của Thanh ở đâu, nhóm của Tùng đứng rải rác trong ngõ Đào Duy Từ. Lúc này, có 2 nam thanh niên cầm súng đi từ ngách 10 ngõ Đào Duy Từ ra, bắn một phát (đạn hoa cải) vào ông Dũng rồi bỏ chạy. Được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do thương tích nặng (bị đạn bắn vào đầu), đến ngày 29-10, ông Dũng đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng CSHS-CATP Hà Nội khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, đã xác định các đối tượng liên quan. Chiều 24-10, Nguyễn Văn Thanh đã đến cơ quan công an đầu thú, tự nhận đã dùng súng bắn đạn hoa cải vào ông Dũng. Tiến hành khám xét nhà Nguyễn Văn Thanh, cơ quan công an thu giữ 4 viên đạn súng hoa cải.

Tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàn Kiếm cùng Phòng CSHS-CATP đã làm rõ Thanh là đối tượng gọi đồng bọn đến dùng súng bắn ông Dũng. Đó là các đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1985), ở số 3 ngõ Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Văn Nam (SN 1986), ở tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội và Đỗ Minh Đức (SN 1989) có HKTT ở tổ 2 , phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, hiện đang bị CATP Thái Nguyên truy nã về tội cố ý gây thương tích. 3 đối tượng trên đều bỏ trốn sau khi gây án. Tập trung truy xét, đến ngày 2-11, Đội Điều tra hình sự - CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Đội Điều tra trọng án - Phòng CSHS-CATP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Văn Nam đang trốn trong một nhà trọ ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam đã khai nhận hành vi dùng súng bắn ông Dũng. Khai thác mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT-CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng đã có hành vi che giấu, không tố giác tội phạm, gồm Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989) hiện ở tổ 23, ngách 66 ngõ Hòa Bình, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Dương Xuân Hội (SN 1983), ở tổ 1 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Hoàng Đoan (SN 1982), ở ngõ 133 Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Hiện, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố, tạm giam 9 bị can về các tội giết người, gây rối TTCC, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm; tiếp tục truy bắt số đối tượng liên quan đang bỏ trốn.