Vụ giết người cướp 300.000 đồng: Bắt được đối tượng cầm đầu

ANTĐ - Rạng sáng nay 29-10, Hoàng Ngọc Thịnh (SN 1988, quê ở Nghệ An), đối tượng cầm đầu băng nhóm gồm 6 tên gây ra các vụ cướp manh động làm 2 người bị thương và 1 người thiệt mạng vào sáng 28-10 đã bị Công an Bình Định bắt giữ.
Sau khi gây ra 4 vụ cướp nguy hiểm, đâm 2 người bị thương, làm anh Phan Văn Hữu (SN 1972, ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, Tây Sơn) thiệt mạng, Hoàng Ngọc Thịnh, đối tượng cầm đầu đã lẩn trốn ra huyện Phù Mỹ cách nơi xảy ra các vụ cướp gần 100km. Sau đó, y trốn  theo đường rừng đến giáp ranh huyện Phù Cát và An Nhơn thì bị bắt giữ. 

Hoàng Ngọc Thịnh tại cơ quan điều tra

Trước đó đồng bọn của đối tượng này đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án 3 tên là Huỳnh Văn Lập (SN 1989), Nguyễn Ngọc Vương (SN 1992) và Đinh Văn Vũ (SN 1994) cùng ở thôn Định Nhứt, xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh. 2 tên còn lại bị bắt trước tên Thịnh 2 giờ đồng hồ là Nguyễn Cao Duy (SN 1995), Nguyễn Công Thạnh (SN 1992) cùng ở thôn Định Nhứt, xã Vĩnh Hảo. Để bắt giữ được nhóm tội phạm nguy hiểm, Công an Bình Định huy động gần 50 cán bộ chiến sĩ, các lực lượng hỗ trợ khác như bảo vệ dân phố, dân phòng và người dân.

Hai đối tượng Nguyễn Công Thạch và Nguyễn Cao Duy

Cũng trong sáng 29-10, đại tá Trần Vũ Thanh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã trực tiếp đến CAH Tây Sơn thưởng 4 triệu đồng và tặng Giấy khen thượng úy Lương Văn Trà và thiếu úy Nguyễn Chí Hiếu. Công an TX An Nhơn cũng đang làm tờ trình đề nghị cấp trên khen thưởng các công dân đã tham gia truy bắt nhóm cướp này.