Vụ đốt cây ATM: Đối tượng phá hoại là kẻ tâm thần!?

ANTĐ - Gần 1 tuần trôi qua, hung thủ đốt cháy 2 cây ATM tại Hải Phòng vẫn chưa được tìm thấy, còn 2 cây ATM đã được sửa chữa.  
Trước đó, trong 2 ngày 24 và 26-2, cây ATM của ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB), phòng giao dịch tại 286 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân và cây ATM của ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank), phòng giao dịch tại 234 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, bị đối tượng xấu phá hoại bằng cách dùng giẻ tẩm xăng, châm lửa đốt. 

Sáng 1-3, trao đổi với PV Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng cho biết, thông tin một số báo cho rằng “liên tiếp xảy ra việc ngân hàng và các cây ATM bị đối tượng xấu đốt cháy” là chưa đúng, thiếu định hướng cho dư luận… Năm 2012, trên địa bàn Hải Phòng chỉ xảy ra 3 vụ cây ATM bị cháy và đều tâp trung tại quận Kiến An. Vụ việc nhanh chóng được CAQ điều tra, phá án. Đối tượng đốt 3 cây ATM bị bắt được xác định người bị bệnh tâm thần. Sau khi vụ việc đó được làm rõ, đến nay, trên địa bàn Hải Phòng không xảy ra vụ đốt cây ATM, ngoại  trừ 2 vụ mới xảy ra vào tháng 2 vừa qua.

Vụ đốt cây ATM: Đối tượng phá hoại là kẻ tâm thần!? ảnh 1
Cây ATM của Ngân hàng cổ phần thương mại Hàng hải Việt Nam tại 234 Trần Nguyên Hãn đã được đơn vị chủ quản sửa chữa


Trong 2 vụ cháy cây ATM đầu năm 2014, rất có thể lại do một người, vì thời điểm đốt đều vào gần sáng, thủ đoạn dùng giẻ tẩm xăng đốt, đặt trên bàn phím của cây. 

Đơn cử như vụ cháy tại cây ATM, thuộc Phòng giao dịch khách hàng, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, số 286 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân vào lúc 5h15, ngày 26-2, Đội điều tra, khám nghiệm hiện trường của Sở cảnh sát PCCC thu 1 túi ni-lông màu đen, nhỏ, vứt dưới đất, bên trong hơi mùi xăng. Sau khi làm hồ sơ ban đầu, đơn vị bàn giao lại cho CAQ Lê Chân điều tra, làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Còn về trụ sở ngân hàng bị cháy, phía Sở khẳng định trong mấy năm gần đây, duy nhất có 1 vụ cháy xảy ra lúc 18h30, ngày 21-8-2013, tại tầng 6 Ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh duyên hải có trụ sở tại số 15 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Nguyên nhân được xác định do phía ngân hàng dùng quá tải dẫn tới hộp kỹ thuật điện bị chập và bốc cháy. Vụ cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC kịp thời dập tắt nên không gây thiệt hại lớn.

“Việc đốt cây ATM chắc chắn không phải do đối tượng xấu cố tình phá hoại để trộm tiền. Vì trộm tiền ở cây ATM đâu phải đơn giản. Còn người bình thường chắc không đời nào muốn dính vào vòng lao lý. Rất có thể đối tượng lại là những kẻ bị thần kinh”, ông Dũng nhận định.

Ngày 27-2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tại Hải Phòng đã có thông báo gửi các chi nhánh, tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng thông báo về việc một số máy ATM bị kẻ xấu phá hoại, để các đơn vị này tăng cường cảnh giác, bảo vệ.

"Đến chiều 1-3, 2 cây ATM bị kẻ xấu đốt đã được đơn vị chủ quản sửa chữa", một bảo vệ tại Phòng giao dịch khách hàng, Ngân hàngTMCP Hàng hải Việt Nam trên đường Trần Nguyên Hãn, nơi có cây ATM bị đốt cho biết.

Thông tin từ CA quận Lê Chân cho biết, vụ việc đang được điều tra, làm rõ, chưa xác định được hung thủ.