Vụ clip gian lận trong phòng thi: Thí sinh ghi cảnh gian lận cũng sẽ bị xử lý

ANTĐ - Trước đoạn clip ghi lại cảnh tiêu cực trong phòng thi đang gây xôn xao dư luận, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết, thí sinh quay được đoạn clip đó cũng sẽ bị xử lý vi phạm vì đã mang máy quay vào phòng thi. 



Vụ clip gian lận trong phòng thi: Thí sinh ghi cảnh gian lận cũng sẽ bị xử lý ảnh 1
Một phụ nữ mặc áo vàng ném vội một thứ gì đó vào phòng thi (Ảnh chụp từ clip)

Sự việc trên xảy ra ngay trong kì thi tốt nghiệp THPT 2012 tại một trường THPT thuộc tỉnh Bắc Giang và được một thí sinh tham gia kì thi bí mật ghi lại. Những hình ảnh trong clip phản ánh một phòng thi hỗn loạn, thí sinh quay ngang, quay ngửa trao đổi bài kèm theo lời bình luận.

Giây thứ 33 của clip có lời bình “Cả phòng nhìn ra cửa chờ giám thị ném bài cho”, đến giây 54 tác giả viết tiếp “chỗ này cắt đi đoạn giám thị số 1 ném bài vì hình ảnh dính cả mặt mũi người quay”. Liền sau đó, một học sinh có “phao” để chép, tuy nhiên, bị một học sinh ở bàn dưới nhổm lên cướp lấy.

Thí sinh thản nhiên để tài liệu trên mặt bàn

Ngay sau đó, giám thị bước vào phòng, tuy nhiên, quay lưng về phía các thí sinh trong khi các thí sinh vẫn truyền tay nhau đáp án để chép. Và khi giám thị đi qua, nhiều học sinh thản nhiên trao đổi, ném phao, quay ngang, quay ngửa để chép bài mà không gặp bất kì phản ứng nào từ phía giám thị. Phần cuối clip, xuất hiện một phụ nữ mặc áo vàng ném vội một thứ gì đó vào phòng thi, ngay sau đó, một thí sinh nam cúi xuống nhặt và clip kết thúc.

Giám thị mặc cho thí sinh quay ngang, quay dọc hỏi bài

Ở một đoạn clip khác lại cho thấy, ở ngay cửa ra vào, một nam thí sinh ngồi ngay bàn đầu đang được một giám thị khác đang hướng dẫn làm bài và khi giám thị ra ngoài cửa đứng nói chuyện với một giám thị khác, thí sinh này lại rút tài liệu từ trong túi và để lên bàn rồi chép.

Tuy nhiên, một nghi vấn xuất hiện khi thời gian trên clip lại không trùng với thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp. Trong đó thời gian trên video hiển thị khoảng 6h ngày 15 - 3 - 2009, thế nhưng, nghi vấn trên được hóa giải bởi lời giải thích của chính tác giả, do không biết chỉnh máy quay nên có sự không trùng khớp về thời gian.

Liên quan đến thông tin cho rằng clip này được thí sinh trong phòng thi quay lại, PV ANTĐ đã có buổi tiếp xúc với ông Đào Trọng Thi - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ông cho biết: "Việc thí sinh quay phim trong phòng thi là vi phạm quy định và phải xử lý theo luật định".

Vụ clip gian lận trong phòng thi: Thí sinh ghi cảnh gian lận cũng sẽ bị xử lý ảnh 5
Thậm chí giám thị còn đứng cạnh nhắc bài cho thí sinh

Trước ý kiến của phóng viên về việc thí sinh quay clip có được bảo vệ hay không, theo quan điểm của mình, ông Thi cho biết, dư luận chỉ đánh giá thông tin trong clip đó là đúng hay sai chứ không ai đánh giá hành động quay clip trong phòng thi của thí sinh là đúng. "Anh vi phạm kỷ luật rồi anh lại cho rằng anh làm việc đó là vì mục đích tốt đẹp thì đó là hành động không thể chấp nhận được", ông Thi chia sẻ.

Clip gian lận ở hội đồng thi trường THPT Dân Lập Đồi Ngô (Lục Ngạn - Bắc Giang)

Cho rằng nếu thí sinh đó không được bảo vệ thì sẽ không ai dám ghi lại những hình ảnh tiêu cực và không phát hiện được sai phạm trong phòng thi, ông Thi nói: "Cho dù như thế, không ai chấp nhận việc thí sinh mang các vật dụng đó vào phòng thi, vì mang vào là đã vi phạm quy chế. Không thể biện minh là tôi làm việc này với động cơ tốt để biện minh cho việc sai phạm trước đó. Tôi không ủng hộ cho việc bỏ qua vi phạm của thí sinh quay clip. Chuyện chống tiêu cực có nhiều biện pháp chứ không thể dùng một biện pháp tiêu cực để chống tiêu cực. Nếu chấp nhận thì sẽ có nhiều người lợi dụng, không phải động cơ trong sáng mà sẽ lợi dụng để vi phạm, xã hội sẽ không có kỷ cương. Không thể nói tôi vi phạm pháp luật để tôi chống tiêu cực được".

Clip giám thị nhắc bài cho thí sinh

Về kết quả của ngày thi hôm đó, ông Thi cho biết: "Không thể vì một vài thí sinh vi phạm mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của số đông thí sinh". Rất có thể phòng thi đó sẽ "trừ điểm" hoặc "hủy kết quả" nếu phát hiện các bài thi trùng một cách bất thường.
Xác nhận với báo giới, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang, ông Nguyễn Đức Hiền cho biết giám thị xuất hiện trong clip trên là những người vừa hoàn thành công tác coi thi 2012. Qua xác minh thì đây là Hội đồng thi trường THPT Dân Lập Đồi Ngô (Lục Nam - Bắc Giang).

“Sự việc xảy ra bất ngờ và đáng tiếc. Ngay sau khi xác nhận vụ việc chúng tôi đã tạm thời đình chỉ Chủ tịch Hội đồng thi trường THPT Dân lập Đồi Ngô bởi có tham gia vào Hội đồng phách. Những người liên quan sẽ không tham gia vào công tác chấm thi”, ông Hiền nói.

Ông Hiền cho biết thêm, sự việc đã được báo cáo lên UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ GD-ĐT. Hiện tại Sở đang phối hợp với các ban ngành liên quan để xác minh một cách chân thực để quy trách nhiệm xử lý. Được biết, trong chiều nay lãnh đạo Sở GD-ĐT Bắc Giang sẽ lên làm việc với UBND tỉnh về vụ việc này.