Vụ Chùa Trăm Gian: Tập thể UBND huyện Chương Mỹ phải kiểm điểm

ANTĐ - Ngày 7-9, Chánh Văn phòng UBND huyện Chương Mỹ, ông Mai Ngọc Thích cho biết, huyện này đã có báo cáo nhanh gửi thành phố về tiến độ giải quyết, khắc phục các vấn đề liên quan tới vi phạm tại Chùa Trăm Gian. 

Gác khánh đã bị phá dỡ để làm mới, chỉ còn gác chuông (ảnh nhỏ) giữ được nguyên trạng

Đáng chú ý, liên quan tới công tác cán bộ, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Trần Vũ Lâm đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tiên Phương, Trưởng, Phó Ban Quản lý di tích viết kiểm điểm; sư thầy trụ trì chùa viết bản tường trình, kiểm điểm. Đồng thời, phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể UBND xã Tiên Phương, BQL di tích chùa Trăm Gian. Ngoài ra, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện cũng phải viết bản kiểm điểm cũng như  kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng VH&TT. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa xã hội cũng được yêu cầu viết kiểm điểm và kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện. 

Toàn bộ quy trình yêu cầu kiểm điểm các tập thể, cá nhân phải xong trước ngày 10-9. Dự kiến, ngày 14-9, huyện sẽ hoàn thành  nội dung kiểm điểm làm cơ sở báo cáo UBND TP vào ngày 15-9. 

Cũng liên quan tới sự việc, ngày 6-9, Văn phòng UBND TP đã có Công văn số 6936/UBND-VX yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT&DL kiểm điểm các cá nhân, tập thể trong công tác quản lý Nhà nước về vi phạm di tích lịch sử văn hóa Chùa Trăm Gian, huyện Chương Mỹ. UBND TP chỉ đạo Giám đốc Sở VH-TT&DL xem xét, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân và tập thể trong công tác quản lý Nhà nước về vi phạm di tích lịch sử văn hóa Chùa Trăm Gian tại huyện Chương Mỹ, báo cáo UBND TP trước ngày 15-9.