Vụ chồng tẩm xăng tự thiêu: Có dấu hiệu bệnh lý?

ANTĐ - CQĐT CAQ Long biên bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc này là do anh Đỗ Văn Nam (SN 1971), trú ở phường Thạch Bàn, giận dỗi vợ. Vì thiếu kiềm chế, anh Nam đã mua xăng về nhà và tự thiêu.

Sự việc xảy ra, khoảng 8h sáng 1-10, tại địa chỉ 58 ngõ 68/177 đường Nguyễn Văn Linh, thuộc địa phận phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Thời điểm trên, những người hàng xóm của anh Nam nghe tiếng kêu thất thanh từ gia đình anh Nam. Khi mọi người chạy đến nơi thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Toàn thân anh Nam bốc cháy rừng rực, gần đó, mẹ đẻ và vợ người đàn ông kêu gào thảm thiết. Người dân báo tin đến CAP Thạch Bàn và Phòng CS PCCC Long Biên, tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, anh Nam đã không thể qua khỏi.

Anh Nam và chị Chi lập gia đình đã lâu, sinh được 2 con. Theo thông tin chúng tôi nắm được, anh Nam từng bị tai nạn giao thông, bị thương nặng ở vùng đầu, nên mỗi khi trở trời thường trở nên khó tính. Tường trình tại CAQ Long  Biên, vợ anh Nam cho biết anh Nam rất hay bị đau đầu nhưng gia đình chưa cho đi khám sức khỏe. Theo CAP Thạch Bàn, vợ chồng anh Nam và chị Chi từng vài lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chính quyền địa phương và hội phụ nữ đã nhiều lần gặp gỡ, làm công tác hòa giải. Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 10 ngày, anh Nam đã nói với vợ rằng “sẽ có ngày tao tẩm xăng đốt mày”.

CQĐT CAQ Long Biên đang phối hợp cùng lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ vụ việc.