Vụ cháy nhà máy dệt tại Bangladesh là do phá hoại

ANTĐ - Ngày 17-12 người đứng đầu cuộc điều tra chính thức ở Bangladesh, Main Uddin Khandaker cho biết, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ngày 24-11 tại một nhà máy dệt may ở vùng ngoại ô của Thủ đô Dhaka làm ít nhất 112 người chết và 200 người bị thương là một “hành động phá hoại” bởi các viên quản lý nhà máy dệt may này đã ngăn cản các nạn nhân chạy trốn khi có chuông báo cháy. 

“Chúng tôi chắc chắn đó là một hành động phá hoại, nhưng nó cần tiếp tục điều tra để xác định ai đứng đằng sau vụ việc này”, ông Khandaker cho hay. Cơ quan điều tra cũng cho biết chủ nhà máy cùng 9 viên quản lý phải bị truy tố theo Bộ luật Hình sự của Bangladesh. 

Đa số nạn nhân tại nhà máy dệt may thời trang Tazreen ở Ashulia là phụ nữ. Gần một nửa số người chết đã bị đốt cháy, không thể nhận dạng và đã được chôn cất dưới sự giám sát của chính phủ sau khi lấy mẫu ADN. Vài ngày sau vụ hỏa hoạn ngày 24-11, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã gọi đây là một “kế hoạch phóng hỏa.”