Vụ CGST bị chém: 6 đối tượng lần lượt sa lưới

ANTĐ - Sau 10 ngày xảy ra vụ án cướp tài sản, chém trọng thương Trung úy CSGT Vũ Thế Thắng, CATP Hải Phòng đã lần lượt bắt gọn 6 đối tượng liên quan, làm rõ hành vi chủ mưu của kẻ thủ ác Vũ Thanh Sơn.
Ngày 4-3, CATP Hải Phòng cho biết, đã bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ án cướp tài sản, chém trọng thương Trung úy Vũ Thế Thắng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên đến 6 đối tượng; tang vật thu hồi 1 khẩu súng bắn bắn đạn cao su, 1 xe máy AirBlade; đồng thời thu giữ 5 xe máy, 2 dao, 1 dùi cui điện, nhiều tuýp sắt, 1 BKS xe máy… của nhóm đối tượng này.

Đối tượng Trịnh Văn Phong và Nguyễn Văn Nghiêm cùng tang vật vụ án

3 đối tượng bị bắt gồm: Trần Giang Lộc (SN 1987, trú ở thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1970, thôn Câu Hạ B, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng) là đối tượng tiêu thụ khẩu súng bắn đạn cao su do Trung úy Vũ Thế Thắng quản lý, bị nhóm cướp Sơn “Liên Xô” cướp hồi 5h45 ngày 24 - 2 và Trịnh Văn Phong (tức “Bình”, SN 1977, ĐKHKTT thôn Cát Tiên, xã Quang Trung, huyện An Lão, hiện trú tại số 26 Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) làm nghề lái xe taxi cho hãng Hoa Phượng và là đối tượng môi giới bán súng cho Chung và Sơn.

Vụ CGST bị chém: 6 đối tượng lần lượt sa lưới ảnh 2
Chiếc rìu là hung khí được Sơn “Liên Xô” dùng chém CSGT Thắng


Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nghiêm khai nhận, do có mối quan hệ từ trước nên Nghiêm ngỏ lời nhờ Sơn “Liên Xô” mua cho một khẩu súng quân dụng để phòng thân. Sơn ra giá 12 triệu đồng/khẩu súng. Chiều 24-2, Nghiêm nhận được điện thoại của Sơn bảo đã kiếm được hàng. Ít phút sau, Sơn cùng một đồng đội bắt taxi đến nhà Nghiêm, giao 1 khẩu súng quân dụng cùng bốn viên đạn với giá 5 triệu đồng.

Vụ CGST bị chém: 6 đối tượng lần lượt sa lưới ảnh 3
5 xe máy thu bị CATP Hải Phòng thu giữ từ vụ án


Còn đối tượng Phong khai, hồi 14h30 ngày 24-2, khi đang lái xe gần khu chung cư PG (xã An Đồng, huyện An Dương), gặp Chung và Vũ Thanh Sơn vẫy, gạ bán súng. Phong liền gọi điện cho Nghiêm, đồng thời chở Sơn và Chung đi gặp Nghiêm thực hiện việc mua bán súng. Tại khu nhà trọ ở thị trấn Duồn (huyện An Lão), Sơn và Chung đã bán khẩu súng nói trên cho Nghiêm với giá 5 triệu đồng.
Sau 10 ngày gây án, đến nay, CATP Hải Phòng đã bắt gọn 6 đối tượng liên quan tới vụ án, gồm: Vũ Thanh Sơn, Nguyễn Văn Xuân, Lê Minh Chung, Trần Giang Lộc, Nguyễn Văn Nghiêm và Trịnh Văn Phong, trong đó đối tượng chủ mưu là Sơn “Liên Xô”.