Vụ bê bối của Thống đốc New York và lời cảnh tỉnh cho các chính trị gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thống đốc New York Andrew Cuomo “ngã ngựa” khi những cáo buộc quấy rối tình dục dường như là hệ quả từ sự kiêu ngạo của chính ông. Giờ đây, nó còn là câu chuyện cảnh giác cho khả năng lãnh đạo của những quan chức Mỹ trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát.
Nếu bị luận tội, Thống đốc New York sẽ bị cấm tranh cử cấp tiểu bang năm 2022

Nếu bị luận tội, Thống đốc New York sẽ bị cấm tranh cử cấp tiểu bang năm 2022

Bị tố “đụng chạm không mong muốn”

Không thể phủ nhận, Thống đốc của New York Andrew Cuomo (thuộc Đảng Dân chủ) đã mất ghế bởi những sai sót cá nhân nghiêm trọng. Theo báo cáo hôm 3-8 của Tổng Chưởng lý New York Letitia James, ông Cuomo đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ và tạo ra một môi trường làm việc “thù địch” với nữ giới. Các nhà điều tra đã phát hiện một loạt hành vi không phù hợp của ông Cuomo, bao gồm cả hành vi “đụng chạm không mong muốn” và những bình luận mang tính “khiêu gợi tình dục”.

Bên cạnh bê bối tình dục, uy tín của Thống đốc New York Andrew Cuomo đã bị ảnh hưởng phần nào do giấu thông tin về số người chết trong viện dưỡng lão ở thời điểm New York là tâm dịch của cả nước Mỹ. Ông cũng rơi vào cái bẫy kinh điển đối với tầng lớp lãnh đạo, đó là tin vào sự tung hô quá đà và bị vấp ngã bởi sự kiêu hãnh cùng cái tôi quá mức của chính mình.

Theo điều tra, nạn nhân của ông Cuomo gồm các cựu nhân viên, nhân viên hiện tại và cả những phụ nữ bên ngoài văn phòng. Một trong số họ - một quân nhân làm nhiệm vụ bảo vệ Cuomo - cho biết, một lần Cuomo đã đưa ngón tay của ông ta xuống cổ và lưng cô khi họ đang ở trong thang máy. Trong một lần khác, Cuomo đưa tay vuốt từ rốn sang hông phải của cô trong khi cô đang giữ cửa cho ông ta. Phát biểu trên truyền hình không lâu sau khi báo cáo được công bố, Thống đốc Cuomo dù xin lỗi những người tố cáo nhưng vẫn khẳng định: “Tôi muốn các bạn biết rằng, tôi không bao giờ chạm vào bất cứ ai một cách không thích hợp hoặc thực hiện những hành vi tình dục không phù hợp”. Thống đốc cho biết sẽ hợp tác trong cuộc điều tra của Tổng Chưởng lý, nhưng liên tục cho rằng cuộc điều tra là thiên vị và nhuốm màu chính trị.

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu cơ quan lập pháp của bang New York sẽ tiếp tục cuộc điều tra và đưa ra điều khoản luận tội đối với ông Cuomo sau khi ông mãn nhiệm hay không. Các nhà lập pháp nói rằng, quá trình này sẽ rất mất thời gian và không thể kết thúc trong 2 tuần cuối cùng tại vị của Thống đốc New York. Vì chưa vướng phải bất kỳ thủ tục pháp lý nào, tất nhiên ông Cuomo có thể tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2022. Quỹ ủng hộ tranh cử của ông tính đến giữa tháng 7-2021 đã tích lũy được 18 triệu USD. Tuy nhiên, nếu bị luận tội, chính trị gia này sẽ bị cấm tranh cử ở cấp tiểu bang.

Bài học cho các lãnh đạo “ngôi sao”

Việc Thống đốc New York Andrew Cuomo phải từ chức là điều không thể tưởng tượng được cách đây 1 năm. Đó là thời điểm ông trở thành chính trị gia chói sáng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Ông Cuomo thường được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng cho Nhà Trắng vì những bài diễn thuyết đầy quyết tâm, thấu cảm, định hình hình ảnh của ông là một nhà lãnh đạo sẵn sàng đối mặt với khủng hoảng và đưa ra lời trấn an cho một quốc gia đang khiếp sợ về loại virus vô hình xâm nhập. Khả năng lãnh đạo đột nhiên trở thành nguồn tài sản giá trị cho ông Cuomo. Ông đã thu về 5 triệu USD từ cuốn sách có tiêu đề “Cuộc khủng hoảng của Mỹ: Bài học về lãnh đạo từ đại dịch Covid-19”.

Covid-19 đã mang lại cơ hội lớn để các chính trị gia “tỏa sáng” như Thống đốc New York Andrew Cuomo, nhưng nó cũng đã phóng đại những sai sót của chính họ. Thời điểm họ có vẻ quyền lực nhất cũng có thể trở thành thời điểm nguy hiểm lớn nhất khi đại dịch dễ “chọc” phải các cử tri đã quen với việc “tống khứ” các nhà lãnh đạo kém hiệu quả. Bê bối này xuất hiện vào thời điểm Tổng thống Joe Biden đang đưa ra một phong cách lãnh đạo hoàn toàn trái ngược. Trong khi đối thủ của ông Biden có thể bôi nhọ các chính sách và đặt câu hỏi về sự nhạy bén của ông, thì rõ ràng không ai chỉ trích ông Biden là người kiêu ngạo hoặc luôn thể hiện lợi thế chính trị của riêng mình. Khả năng lãnh đạo ôn hòa, bao trùm và liên tục gia tăng của ông đã dẫn đến những thành công khó phủ nhận dù nhiệm kỳ Tổng thống mới được hơn 6 tháng.