Vụ bản quyền: 99% bị thua, VPF sẽ lật ngược tình thế?

ANTĐ - Dù phải đến chiều mai 16-2, đoàn Thanh tra hợp đồng giữa VFF và AVG mới công bố kết quả, song hiện tại các thông tin đều khẳng định 99% VPF sẽ thua.

Sau gần 2 tháng làm việc, đoàn thanh tra Bộ VH-TT&DL đã có kết luận thanh tra hợp đồng thương quyền giữa VFF và AVG ký ngày 8-12-2010. Nếu không có gì thay đổi, 13h00 ngày mai (16-2), đoàn thanh tra sẽ công bố kết quả tại trụ sở VFF. 15h00 cùng ngày, Bộ VH-TT&DL sẽ tiến hành tổ chức họp báo về vấn đề này.

Trước đó ngày 10-2, Bộ Tư pháp đã gửi công văn số 791/BTP-PLDSKT cho Bộ VH-TT&DL về việc “tham khảo ý kiến về Hợp đồng chuyển nhượng thương quyền các giải bóng đá”.

Bầu Kiên từng dự đoán: "Đoàn thanh tra sẽ tổ chức họp báo công bố VPF thắng cuộc".

Nội dung văn bản khẳng định:

1. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có quyền sở hữu đối với thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp do mình tổ chức.

2. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thẩm quyền trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với các giải bóng đá chuyên nghiệp thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho các đối tác.

3. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Liên đoàn liên quan đến quy trình, thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng thương quyền bóng đá với Công ty Cổ phần Viễn thông và Truyền thông An Viên.

4. Thỏa thuận thời hạn 20 năm về chuyển nhượng thương quyền bóng đá giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Viễn thông và Truyền thông An Viên là không trái pháp luật.

Sau khi hoàn tất dự thảo kết luận, đoàn thanh tra đã gửi dự thảo này đến các bên liên quan trước khi chính thức công bố. Thông tin từ AVG, VFF và Bộ VH-TT&DL đều cho biết kết luận của đoàn thanh tra khẳng định hợp đồng giữa VFF và AVG là đúng luật.

Điều này đồng nghĩa với việc VPF – đơn vị đứng ra tố bản hợp đồng VFF-AVG sai luật sẽ thất bại. Tuy nhiên, điều mà nhiều người quan tâm là liệu VPF có chấp nhận kết luận của Thanh tra Bộ chủ quản hay sẽ tiếp tục kiến nghị lên các cấp cao hơn?

Trước đó tại cuộc họp báo 9-2, lãnh đạo VPF mà cụ thể là Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên khẳng định sẽ theo đến cùng vụ tranh chấp thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

“Nếu kết luận thanh tra còn chưa rõ, chúng tôi có thể yêu cầu chính Bộ VH-TT&DL tổ chức đoàn phúc tra. Nếu chưa thấy thỏa mãn, VPF có thể kiến nghị lên Tổng cục thanh tra Chính phủ, và không ngoại trừ khả năng vụ việc sẽ phải giải quyết ở Tòa án”, ông Kiên nói. 

Căn cứ theo tính cách của “bầu” Kiên, cùng những khẳng định chắc nịch của lãnh đạo VPF, nhiều khả năng tổ chức này không chấp nhận kết quả đoàn thanh tra và sẽ kiến nghị lên cấp cao hơn.

Có điều, từ Thanh tra Bộ VH-TT&DL lẫn Bộ Tư pháp đều công nhận tính hợp lệ của bản hợp đồng. Kết quả bị xử thua đã nhãn tiền, khả năng VPF lật ngược thế cờ e rằng khó.