Vụ án mạng gây xôn xao dư luận ở Vĩnh Phúc: Từ mâu thuẫn giản đơn

ANTĐ - Liên quan đến vụ giết người xảy ra vào đêm 15-3 tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua, chiều 18-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo cho biết, đây chỉ là vụ án mạng thông thường, chưa có căn cứ xác định liên quan đến người thân của lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc như những đồn thổi trong dư luận.

Đại tá Đỗ Văn Hoành - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định chưa có 

căn cứ xác định người thân của lãnh đạo UBND tỉnh liên quan đến vụ án

Do hiểu lầm?

Trước đó, 9h sáng 17-3, người dân TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện một thi thể nam dưới cống nước tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên trong tình trạng đang phân hủy. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên).

Đại tá Đỗ Văn Hoành - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, theo điều tra ban đầu, tối 15-3, sau khi uống bia tại một quán ở TP Vĩnh Yên đến 23h, anh Tuấn Anh nhờ anh Nguyễn Duy Hiệp (là anh họ), chở về nhà. Trên đường về, cả hai rẽ vào quán nhậu của anh Soạn (ở quán Tiên, TP Vĩnh Yên) để ăn đêm. Tại đây, anh Hiệp, Tuấn Anh gặp một nhóm thanh niên đang ngồi ăn và xảy ra xô xát, đánh nhau.

Ngay trong ngày 17-3, cơ quan CSĐT vào cuộc, khám nghiệm tử thi và kết luận, nạn nhân tử vong do ngạt nước. Tuy nhiên, do hiểu lầm, cho rằng kết luận giám định pháp y không đúng, chiều cùng ngày, người nhà nạn nhân đã mang quan tài đi “diễu hành” một số tuyến phố, sau đó đem đến cổng trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để gây sức ép. Đồng thời, có luồng dư luận cho rằng, vụ án này có “dính” đến con gái và con rể của 1 lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều người hiểu lầm, bị kích động đi theo.

Chiều qua 18-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo để thông tin rõ thêm về vụ việc. Đại tá Đỗ Văn Hoành khẳng định, chưa có dấu hiệu cho thấy có người thân của lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983, cùng ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) cùng trú tại xã Hợp Thịnh, (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ). Chiều 17- 3, cơ quan điều tra đã bắt được 4 đối tượng, còn Đặng Quốc Tú hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra khám nghiệm lại hiện trường và giải phẫu tử thi

Sẽ giải phẫu tử thi

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng này sử dụng hung khí đánh anh Tuấn Anh, rồi hất xuống dưới nước khiến nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, động cơ gây án của nhóm đối tượng trên với anh Nguyễn Tuấn Anh chưa được làm rõ và mới xác định do mâu thuẫn bột phát. Cơ quan CSĐT sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm có kết luận để truy tố đúng người đúng tội.

Tại buổi họp báo chiều qua, Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) nhận định, đây là 1 vụ án hình sự không phức tạp, xảy ra trong quá trình 2 nhóm đối tượng mâu thuẫn tại quán ăn đêm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Gia đình nạn nhân khi nhận được thông tin đã bị một số đối tượng quá khích, kích động gây sức ép. Cục CSHS sẽ cử các điều tra viên, khám nghiệm lại hiện trường, giải phẫu pháp y để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc này, xác định rõ tội danh của các đối tượng. Trước mắt, sau khi khám nghiệm tử thi sẽ bàn giao lại để gia đình mai táng theo quy định.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến cũng khẳng định: “Vụ án không phải phức tạp mà tính chất đang không bình thường. Theo điều tra, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được việc liên quan với con của lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình mở rộng vụ án, nếu có liên quan hay không thì sẽ tiếp tục làm rõ sau”.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ, đối tượng nào tiếp tục kích động, gây rối sẽ bị điều tra, xử lý theo luật định.