Vụ án mạng gây xôn xao dư luận ở Vĩnh Phúc: Những “mắt xích” đang được làm rõ

ANTĐ - Hôm qua 20-3, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can về tội “Giết người” liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) vào đêm 14-3. 5 đối tượng đã bị bắt tạm giam còn  một bị can đã bỏ trốn đang được cơ quan điều tra cùng gia đình vận động sớm ra đầu thú...
Khởi tố bị can thứ 6
Vụ án mạng gây xôn xao dư luận ở Vĩnh Phúc: Những “mắt xích” đang được làm rõ ảnh 1
5 bị can trong vụ án đã bị bắt tạm giam

Trước đó, ngày 17- 3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án giết người được phát hiện vào sáng 17-3. Nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên). Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983) cùng ở xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) cùng trú tại xã Hợp Thịnh, (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và Đặng Quốc Tú (SN 1980), thường trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ sau khi gây án rồi bỏ trốn cũng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ vào ngày 18-3 về tội “Giết người” theo Điều 93 - Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 19-3, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ra Quyết định khởi tố, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng thứ 6 là Nguyễn Văn Bình (SN 1997, trú tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên) về hành vi “Giết người”, hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra vẫn đang cùng gia đình vận động đối tượng Bình ra đầu thú.

Ngoài các bị can trên, những người liên quan cũng được Cơ quan CSĐT triệu tập đến làm việc, phục vụ điều tra. Đáng chú ý trong đó có anh Nguyễn Văn Hiệp (cùng trú ở TP Vĩnh Yên - là anh họ của nạn nhân). Trả lời Báo ANTĐ vào chiều 20-3, Thượng tá Nguyễn Văn Việt - Trưởng phòng CSĐT về TTXH  Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, anh Nguyễn Văn Hiệp là “mắt xích” quan trọng của vụ án. Đêm xảy ra án mạng, anh Hiệp cũng có mặt trong lúc hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau và anh Hiệp là người được gọi lên làm việc ngay nhằm “cởi nút” vụ án này. Tuy nhiên, sau nhiều lần làm việc thì chưa có tài liệu nào cho thấy anh Hiệp liên quan đến vụ án.

Trả lời câu hỏi, “Cơ quan CSĐT có triệu tập một giám đốc doanh nghiệp là con của lãnh đạo UBND tỉnh để làm rõ nội dung vụ án không?” Thượng tá Nguyễn Văn Việt nói: “Chúng tôi đã thẩm vấn nhiều người và để làm rõ vụ án có thể thẩm vấn cả trăm người. Chúng tôi không quan tâm đến ai là con rể của lãnh đạo tỉnh. Vụ án diễn biến nhanh, chúng tôi điều tra tất cả những người có liên quan để làm rõ”. Theo khẳng định của Thượng tá Nguyễn Văn Việt, quá trình điều tra đến thời điểm này chỉ có 6 đối tượng liên quan. 

“Bí ẩn” ngôi nhà 4 tầng

Ngôi nhà 4 tầng nơi một số đối tượng gây án ở

Liên quan đến việc sau khi vụ án xảy ra, người nhà nạn nhân đã mang quan tài đi “diễu hành” khắp phố, gây mất an ninh trật tự, Đại tá Đinh Tiến Hà - Chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngay trong chiều 17-3, Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo TP Vĩnh Yên... đã tiếp đại diện gia đình nạn nhân. Qua đó giải thích vụ việc xảy ra, việc xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kết quả điều tra ban đầu. Việc xử lý bắt giam các đối tượng, yêu cầu gia đình chấp hành pháp luật không bị kích động dẫn đến vi phạm pháp luật. Đại diện gia đình xin lỗi khi đã để xảy ra vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. 

Thông tin này cũng được người thân của nạn nhân xác nhận với phóng viên vào chiều qua (20-3). Bà Nguyễn Thị Hải, mẹ của nạn nhân bị ốm, nằm trên giường cho biết, không ai biết thông tin ấy xuất phát từ đâu. Có thể người dân chứng kiến rồi kháo nhau kết quả không đúng. Người này truyền tai người kia mới có chuyện bức xúc như vậy. Tuấn Anh được mọi người quý mến, anh không gây gổ với ai bao giờ. Cũng theo người nhà bà Hải, khi khám nghiệm xong gia đình đã gọi xe mai táng đến nhưng diễn biến vụ việc bất ngờ và nhanh đến nỗi họ cũng không kiểm soát được tình hình.

Về việc những tin đồn mối quan hệ giữa các đối tượng gây án có liên quan đến con rể của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc được dư luận quan tâm vẫn chưa được ai xác nhận. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, một số đối tượng bị bắt trong vụ án sinh sống tại ngôi nhà 4 tầng, gần ngã tư Quán Tiên (phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên). Ngôi nhà có nguồn gốc liên quan tới Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Chiều 20-3, khi phóng viên có mặt trước ngôi nhà này thấy cửa đóng im lìm. Ngôi nhà nằm sát với quán của anh Soạn (nơi nạn nhân vào ăn đêm và sau đó xảy ra xô xát). Theo những người hàng xóm sống gần đó, hơn một năm nay có một nhóm thanh niên về đây ở, không biết họ làm gì nhưng nhìn ai tướng mạo cũng dữ dằn, đi đêm về hôm nên nhiều người không dám tiếp xúc.