Vụ 3 người chết đuối ở Quảng Ngãi: Đã vớt được xác cháu bé

ANTĐ - Rạng sáng nay, 29-10, lực lượng cứu hộ đã tìm được xác cháu bé 18 tháng tuổi bị chết đuối vì lật đò, xảy ra trưa 28-10.
Vụ 3 người chết đuối ở Quảng Ngãi: Đã vớt được xác cháu bé  ảnh 1
Lực lượng cứu hộ trong đêm 28-10

Sáng 29-10, ông Huỳnh Của – Bí thư Đảng uỷ xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ cho biết, sau một đêm tập trung tìm kiếm khắp sông Thoa, đến rạng sáng nay 29-10, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể cháu bé Trương Ngọc Ánh (18 tháng tuổi, ở thôn Sa Bình, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ) khi đang trôi dạt vào mép hồ nuôi tôm sông Thoa, thuộc xã Phổ Minh. Riêng thi thể ông ngoại cháu bé là ông Võ Văn Hùng (57 tuổi, ở thôn Du Quang, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) và người mẹ cháu bé là chị Võ Thị Tin (30 tuổi) đã được lực lượng cứu hộ tìm vớt xác trong chiều 28-10.
Vụ 3 người chết đuối ở Quảng Ngãi: Đã vớt được xác cháu bé  ảnh 2
Lực lượng cứu hộ cùng người dân toả khắp sông tìm kiếm cháu bé

Trước đó, trong lúc chèo xuồng chở con gái và cháu ngoại qua sông, gió lớn làm chị Tin và cháu Ánh rơi xuống sông, ông Hùng đã nhảy theo cứu, nhưng nước sâu, gió lớn cả ba người đều chết đuối.