VTV không thể trốn tránh trách nhiệm!

ANTĐ - Thông tin Truyền hình số vệ tinh VSTV (K+), liên doanh giữa VTV (51% vốn) và Canal Plus (Pháp) đã sở hữu gói bản quyền truyền hình đắt đỏ: bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) giai đoạn 2013-2016 đang làm xao động giới hâm mộ bóng đá và khán giả truyền hình, không phải vì mừng rỡ khi dân ghiền bóng đá có thể thưởng thức những trận bóng hay mà vì có sự xé rào bất chấp dư luận.

Đó là vì cho đến lúc này, các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền thống nhất nguyên tắc cùng mua bản quyền hoặc cùng không mua bản quyền Premier League. Các nhà đài ràng buộc phải cùng đoàn kết theo chỉ thị của Bộ Thông tin - Truyền thông để không bị đối tác nước ngoài ép giá, gây thất thoát ngoại tệ. Hiệp hội Truyền hình trả tiền sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích của người hâm mộ trên cả phương diện được đáp ứng nhu cầu tinh thần cũng như quyền lợi kinh tế. Dự kiến, đầu tháng 3 tới, đại diện các đài mới có thể ngồi lại cùng nhau. 

Thế nhưng, để sở hữu toàn bộ bản quyền phát sóng Giải Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ VN 3 mùa 2013 - 2016, trong đó có gói độc quyền ngày chủ nhật, Canal Plus - đối tác trong liên danh với VSTV (thương hiệu K+) đã bỏ ra 40 triệu USD. Toàn bộ bản quyền phát sóng mua được sẽ được Canal Plus giao lại cho K+ sử dụng theo dạng góp vốn.

Đây là cái giá cao hơn cả mức giá mà IMG kỳ vọng thu được từ các đài truyền hình VN khi rao bán hồi cuối năm ngoái. Điều lạ tuy là một bên trong liên doanh VSTV (chiếm 51% tỉ lệ góp vốn), nhưng VTV lại cho hay hoàn toàn không biết gì về chuyện Canal Plus đã mua bản quyền giải EPL ở VN. 

Trong trao đổi với báo chí, lãnh đạo VTV khẳng định, việc IMG làm việc thẳng với Canal không thông qua VTV dù trên thực tế, Canal đang là đối tác của VTV và IMG hoàn toàn có quyền làm điều ấy vì công ty này chỉ tính đến yếu tố kinh doanh. Mặc dù vậy người ta không tin rằng VTV chiếm 51% cổ phần trong K+ (Canal Plus chỉ chiếm 49%) mà lại có chuyện qua mặt nhau được. Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn cũng khẳng định: “K+ là đơn vị trực thuộc VTV với 51% cổ phần của VTV nên tôi cho rằng VTV không thể không biết nếu K+ có bản quyền. Hơn nữa, với tư cách một đơn vị thành viên, K+ cũng sẽ phải báo cáo VTV”.

Chiểu theo Luật báo chí, VTV là người quyết định về mặt nội dung kênh K+ nên VTV có quyền đưa hay không đưa chương trình đó lên sóng của K+. Do vậy VTV không thể trốn tránh trách nhiệm của mình tại K+. 

Phía trước, làn sóng phản ứng sẽ còn dữ dội khi các nhà đài tiếp tục “đá nhau”, chấp nhận để đối tác nước ngoài hưởng lợi, còn người hâm mộ trong nước lại phải oằn lưng gánh phí thuê bao tăng vọt. Theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, bản thân K+ nếu ngấm ngầm mua hoặc có ý định sở hữu độc quyền EPL thì dù không có chế tài của cơ quan quản lý Nhà nước nhưng họ cũng sẽ bị mất tín nhiệm. Sự mất tín nhiệm ấy đến từ cơ quan chủ quản là VTV, các đài bạn cũng như dư luận sẽ là một sự trừng phạt rất lớn.