Vòng loại World Cup 2022: Vì sao VFF từ chối ý tưởng của HLV Park?

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo đưa ra ý tưởng tổ chức một trận đấu của ĐT Việt Nam trên sân Thống Nhất (TP.HCM), nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lại không tán thành.

Tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 4 trận sân khách và 4 trận sân nhà, bắt đầu từ chuyến đi tới Thái Lan vào ngày 5-9 tới. Bốn trận sân nhà của thầy trò HLV Park Hang-seo là tiếp Malaysia ngày 10-10-2019, tiếp UAE ngày 14-11-2019, tiếp Thái Lan ngày 19-11-2019 và tiếp Indonesia ngày 4-6-2020.

HLV Park Hang-seo muốn tổ chức 1 trận đấu của ĐTVN trên sân Thống Nhất

Với mục đích phục vụ mong muốn theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu của khán giả phía Nam, HLV Park Hang-seo đã đưa ra ý tưởng với VFF, về việc tổ chức 1 trận đấu ở sân Thống Nhất (TP.HCM), thay vì sân Mỹ Đình tại Hà Nội.

Khoảng thời gian được xác định là tháng 11, trùng thời điểm U23 Việt Nam tập trung ở Bình Dương để chuẩn bị cho SEA Games 30. HLV Park muốn hai đội hội quân ở gần nhau để tiện bao quát và phân bổ công việc.

Theo đề nghị đó, ĐT Việt Nam sẽ tiếp hoặc Thái Lan hoặc UAE trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, VFF đã không tán thành với ý tưởng của chiến lược gia người Hàn Quốc. Lý do được đưa ra là hai trận đấu diễn ra quá gần nhau, chỉ cách có 5 ngày (từ 14-11 đến 19-11) và đều mang tính chất quan trọng, nên sẽ bất lợi cho đội tuyển trong việc di chuyển và ảnh hưởng đến quá trình luyện tập cho trận đấu sau.

Bên cạnh đó, sức chứa của sân Thống Nhất chỉ là khoảng 16.000 chỗ ngồi, thua xa sân Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ) nên nguồn thu của VFF sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu đưa một trận đấu vào TP.HCM.