Vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân Iran diễn ra từ 16-20/6

ANTĐ - Vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và 6 cường quốc về vấn đề hạt nhân của nước này sẽ được diễn ra ở Vienna, Áo vào 16 – 20/6, người đại diện của ngoại trưởng  EU cho biết vào hôm 26/5.

“Các đại diện cấp cao châu Âu đã có một cuộc thảo luận tương đối dài và có ích với ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, nhằm hình thành một cuộc đối thoại tiêp theo về vấn đề hạt nhân của Iran. Họ đã tìm ra các khả năng khác nhau có thể xảy ra từ tình hình hiện tại. Vòng đàm phán tiếp thep của EU+3 với Iran sẽ được diễn ra ở Vienna, Áo”, người đại diện của ngoại trưởng EU, Michael Mann cho hay.

Vòng đám phán tiếp theo về vấn đề hạt nhân của Iran sẽ diễn ra ở Vienna, Áo từ 16-20/6


“Trong cuộc thảo luận, các đại diện của châu Âu và ngoại trưởng Zarif đề nhất trí rằng một cuộc họp giữa các chuyên gia cần phải được diễn ra sớm. Những cuộc thảo luận chính trị cũng sẽ tiếp tục khi cần thiết”, ông Mann nói thêm.

Vào tháng 11/2013 ở Geneve, Iran và nhóm P5+1 bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, cộng thêm Đức, đã đồng ý về một thoả thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và đổi lại việc Mỹ và EU sẽ bớt một phần các hành động trừng phạt lên quốc gia Trung Đông. Một thoả thuận đầy đủ đảm bảo việc phi quân sự chương trình hạt nhân của Iran có kế hoạch được hoàn thành vào ngày 20/7.

Tổng thống Iran Hasan Rouhani đã phát biểu vào tuần trước rằng chương trình hạt nhân Iran đang bước vào một “giai đoạn quan trọng và khó khăn”, tuy nhiên thoả thuận cuối cùng vẫn có thể đạt được vào đúng hạn.