Vòng 8 Serie A: Chủ nhà mở tiệc

ANTĐ - Trong loạt trận vòng 8 Serie A diễn ra vào tối ngày 21/10, giờ VN, không một đội chủ nhà nào phải chịu cảnh thất bại trước các đối thủ của mình.

Dù thiếu người, nhưng Udinese vẫn có được chiến thắng trước Pescara trên sân nhà. Ảnh: Getty.

Trong số 7 trận đấu diễn ra (không tính trận đấu muộn giữa Genoa và Roma), thì đã có 5 chiến thắng dành cho các đội chủ nhà, bên cạnh 2 trận đấu không thể phân thắng bại. Mở màn cho một ngày đại thành công cho các vị chủ nhà chính là Cagliari với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bologna.

Tiếp nối thành công, ngay sau đó những Atalanta, Inter, Parma, Udinese cũng đều lần lượt có được 3 điểm trước các đối thủ của mình. Trong đó chiến thắng nhẹ nhàng nhất có thể kể đến thắng lợi 2-0 của Inter trước Catania tại Giuseppe Meazza. Khi họ luôn là những người kiểm soát được thế trận trên sân, kể từ khi có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 28 của Cassano.

Còn chiến thắng của Udinese trước Pescara được xem là quả cảm nhất, vì các học trò của Guidolin đã phải sớm thi đấu trong cảnh thiếu người từ phút 30, sau khi Danilo bị đuổi khỏi sân vì nhận đủ hai chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Dù bị thua thiệt như thế, nhưng trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả có mặt trên sân Friuli, họ không những đã có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Maicosuel ở phút 53, mà còn bảo vệ thành công kết quả này cho đến tận những phút cuối cùng.

Trong khi chiến thắng 2-1 của Parma trước Sampdoria lại có phần bất ngờ và may mắn. Vì nếu không phải Romero bên phía Sampdoria bị truất quyền thi đấu, cộng được hưởng một quả penalty, và sự tỏa sáng của Amuari với một cú đúp, thì chưa chắc gì Parma đã có thể chống chọi được sức ép mà Sampdoria đã tạo ra.

Song song các chiến thắng, thì cũng có hai đội chủ nhà khác, dù không thắng, nhưng họ cũng không để thua trong ngày hôm nay. Việc Chievo cầm hòa Fiorentina chắc chắn sẽ còn nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ trong thời gian tới, vì ai cũng biết Fiorentina mùa này, khó chịu, và đang có một phong độ tốt đến như thế nào. Còn trận hòa 0-0 của Palermo trước Torino cũng không thể xem là một thất bại, vì đội chủ sân Renzo Barbera cũng chỉ vừa thay tướng cách đây không lâu.

Lịch thi đấu loạt trận vòng 8 Serie A:

23:00

Juventus 2-0 Napoli

21/10/2012

01:45

Lazio 3-2 Milan

17:30

Cagliari 1-0 Bologna

20:00

Atalanta 2-1 Siena

Chievo 1-1 Fiorentina

Inter Milan 2-0 Catania

Palermo 0-0 Torino

Parma 2-1 Sampdoria

Udinese 1-0 Pescara