Vòng 2 giải Ngoại hạng Anh: Cuộc chiến không khoan nhượng

ANTĐ - Manchester United đã chơi trận mở màn của vòng 2 vào rạng sáng nay (15-8), nhưng phải chờ đến ngày mai người hâm mộ mới được chứng kiến trận đấu tâm điểm giữa Manchester City và Chelsea, cuộc chiến không khoan nhượng của hai kẻ thách thức lớn nhất.
Vòng 2 giải Ngoại hạng Anh: Cuộc chiến không khoan nhượng ảnh 1

Chelsea - Man City: Đại chiến ở Etihad

So với Chelsea, chủ nhà  Man City đạt điểm rơi phong độ tốt cho trận Super Sunday. Chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trên sân của West Brom phát đi thông điệp mạnh mẽ của thầy trò HLV Pellegrini sau mùa giải bị đội bóng của London bỏ xa trong cuộc đua quan trọng nhất của giải Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, đội bóng chủ sân Stamford Bridge lại không có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần. Trận hòa đáng thất vọng với Swansea City (2-2) không chỉ  gây áp lực rất lớn cho đoàn quân của Jose Mourinho mà còn khiến họ mất thủ môn số 1, Thibaut Courtois vì án treo giò. 

Theo bình luận viên của Sky Sports, Paul Merson, nhiều khả năng cuộc chạm trán giữa Man City và Chelsea sẽ khép lại với một kết quả hòa. Cụ thể, chuyên gia này cho rằng đội bóng vùng Eastlands và đại diện của London sẽ hòa 1-1 giống như những lần đối đầu gần đây. Dự đoán của Merson có lẽ căn cứ nhiều vào những cuộc chạm trán ở mùa giải trước, nơi bộ đôi này hòa cùng với tỷ số 1-1 ở cả lượt đi và lượt về của Premier League 2014-2015. Bên cạnh đó, việc đội hình của Man City và Chelsea không có xáo trộn quá lớn nào là những minh chứng cho nhận định của Merson. 

Mặc dù vậy, trận đấu giữa đội ĐKVĐ và Á quân của giải Ngoại hạng Anh mùa trước tại Etihad có thể đánh dấu một bước ngoặt, bất chấp đây mới là giai đoạn khởi đầu. Sau khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm tại trận mở màn, hơn bất kỳ lúc nào Chelsea cần một chiến thắng để lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ. Mourinho tỏ ra rất khôn ngoan khi kéo người hâm mộ vào cuộc tranh cãi với nữ bác sỹ Eva Carneiro thay cho những vấn đề nhất định của The Blues trong ngày khởi tranh của Premier League. Việc thiếu những hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng trong mùa hè năm nay khiến Chelsea không còn sắc bén như trước và dễ bị tổn thương hơn. 

Trái lại, Manchester City có lý do để lạc quan với sự xuất hiện của Raheem Sterling. Chữ ký kỷ lục người Anh (gia nhập từ Liverpool với giá 50 triệu bảng) chưa để lại dấu ấn nào đáng kể trong chiến thắng vượt qua West Brom, nhưng tất cả đều chung quan điểm đó là màn trình diễn nhiều hứa hẹn. Chỉ cần Sterling tự tin hơn, phối hợp nhuần nhuyễn với các đồng đội hơn, ngôi sao này sẽ là giải pháp quan trọng giúp Man Xanh mở khoá các hàng phòng ngự. 

Ở trận đấu này, người hâm mộ của Man City cũng sẽ chào đón tin vui về sự trở lại của tiền đạo Sergio Aguero trong đội hình xuất phát.  Nhưng ngay cả khi Aguero không ra sân, Man City vẫn cho thấy sự nguy hiểm, với bộ đôi David Silva và Yaya Toure thi đấu rất ấn tượng trong thời gian gần đây. Silva luôn có những tình huống đi bóng rất khó lường, trong khi Toure ghi bàn chẳng khác nào một tiền đạo. Nếu Mourinho không có giải pháp vô hiệu hóa cặp cầu thủ này, The Blues sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Tại trận đấu sớm của ngày  chủ nhật, Arsenal sẽ phải dẫn quân tới Crystal Palace để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải năm nay. Hồi tuần trước, thầy trò HLV  Wenger trải qua trận thua gây sốc sau khi bị West Ham đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà và họ cần một chiến thắng nếu muốn tham gia cuộc chạy đua tới chức vô địch tại mùa này.