Vòng 14 V-League: Có hay không chuyện bán độ?

ANTĐ -  SLNA mất 10 phút để ghi 3 bàn liên tiếp vào lưới Than Quảng Ninh; Hải Phòng đang bị dẫn 0-2 bất ngờ ghi 3 bàn trong 13 phút để thắng ngược Đồng  Tháp; còn Quảng Nam dẫn Sài Gòn 3-0 đến phút 84 nhưng lại để san hòa 3-3 chỉ trong 7 phút cuối trận. Những diễn biến tỉ số bất thường khiến khán giả nghi vấn: Có hay không chuyện bán độ mùa EURO?

Chưa phát hiện tiêu cực ở 3 trận đấu vòng 14 V-League 2016 (Ảnh: VPF)

Như một sự trùng hợp kỳ lạ, mỗi khi có các giải đấu lớn như World Cup hay EURO, V-League lại xuất hiện những trận đấu bất thường.

Năm 2014, một vòng đấu tại V-League diễn ra song song với World Cup và xuất hiện các trận đấu có số lượng bàn thắng tăng đột biến và điều đáng nói sự đột biến đó lại trùng khớp với kèo nhà cái trên mạng cá độ. Vòng 14 V-League 2016 cuối tuần qua cũng không ngoại lệ, đặc biệt ở trận đấu trên sân Tam Kỳ bị khán giả la ó dữ dội và HLV Hoàng Văn Phúc sau đó đã lên tiếng nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra, với mong muốn minh oan cho đội bóng do mình dẫn dắt. 

Đề cập đến vòng đấu có nhiều tỉ số bất thường cuối tuần qua, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng nghi ngờ của người xem là có cơ sở, nhất là nếu nhìn vào quá khứ V-League từng ghi nhận các vụ việc cầu thủ, nhóm cầu thủ bán độ bị phanh phui.

“Người hâm mộ tinh tường lắm, họ theo sát đội bóng cả quá trình nên khi xuất hiện bất thường là nhận ra ngay. Khán giả Quảng Nam nếu có bức xúc, đòi lãnh đạo đội bóng phải vào cuộc điều tra cũng là dễ hiểu, vì những bàn thua như thế khiến đội bóng họ yêu thích mất điểm không đáng”, ông Hải nói. 

Cũng dưới góc nhìn của người gắn bó lâu năm với bóng đá Việt Nam, cựu HLV CLB Thể Công Trịnh Minh Huế cho rằng không nên vội vàng khẳng định có hay không chuyện cầu thủ bán độ, nhưng theo ông Huế: “V-League diễn ra giữa mùa EURO nên không nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ nhưng với người có động cơ xấu đây là cơ hội để họ thực hiện động cơ của mình. Hơn nữa, V-League cũng từng có những cầu thủ dính vào cá độ dẫn tới mất cả sự nghiệp. Hay chuyện cầu thủ thua kèo quốc tế nên “kiếm lại” từ kèo trong nước vẫn râm ran trong các câu chuyện hậu trường của làng bóng, nên càng có cơ sở để người ta nghi ngờ”.

Trước những nghi vấn của người hâm mộ về 3 trận đấu bất thường giữa mùa cao điểm EURO, Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng cho biết, BTC giải chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu tiêu cực nào.

Trả lời câu hỏi của phóng viên ANTĐ: “Các đối tác an ninh, giám sát cá độ ở giải đấu nói gì về 3 trận đấu trên?”, ông Chóng cho hay: “Công ty Sport Radar - đối tác được VPF thuê để giám sát cá độ tại V-League sau mỗi vòng đấu vẫn gửi báo cáo.

Tại vòng 14 vừa qua, Sport Radar đã gửi báo cáo sơ bộ và không đề cập gì tới việc có nghi vấn tiêu cực. Theo thỏa thuận của hai bên, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường, Sport Radar sẽ phải gửi báo cáo kèm tư vấn cho BTC giải ngay sau trận đấu, nhưng đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào như thế, có nghĩa Sport Radar không đặt nghi vấn tiêu cực ở vòng đấu vừa qua. 

Còn về phía lực lượng an ninh, BTC giải thường xuyên trao đổi với đại diện Bộ Công an, nếu có dấu hiệu tiêu cực, không cần tới BTC đề nghị, họ cũng sẽ chủ động vào cuộc điều tra”.

Cũng theo Tổng Giám đốc VPF, giám sát của cả 3 trận đấu trên cũng không đề cập tới bất cứ nhận định tiêu cực nào trong báo cáo gửi về BTC giải.