Vốn ODA của Nhật Bản được sử dụng hiệu quả

ANTĐ - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh với ông Tanaka Akihiko - Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). 

Mặc dù có một số dự án chậm giải ngân nhưng nguyên nhân chung nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng và vốn đối ứng, việc chuẩn bị dự án. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định chi 5.500 tỷ đồng vốn đối ứng cho các dự án ODA trong thời gian tới, trong đó có dự án ODA của Nhật Bản. 

Nhật Bản hiện không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn mà còn hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược, lựa chọn những ngành, lĩnh vực có lợi thế. Hai nước đã có sáng kiến chung tạo ra diễn đàn đối thoại về chính sách giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam, nhằm tạo dựng một môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam.