Nút thắt khó gỡ nhất

Nút thắt khó gỡ nhất

ANTĐ - Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh đã tỏ rõ sự “ngập ngừng” cũng như còn nhiều khoảng trống để thực sự quản lý được doanh nghiệp Nhà nước. Dự thảo Luật này sẽ được Quốc hội thảo luận vào tháng 5, nhưng những vấn đề về chủ sở hữu, tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình vẫn còn nhiều vướng mắc. Đây cũng là nội dung được thảo luận tại cuộc hội thảo do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới tổ chức. 

Lấp “lỗ hổng” trách nhiệm

Lấp “lỗ hổng” trách nhiệm

ANTĐ - Khi cơ cấu sở hữu thay đổi, cơ cấu tổ chức và quản trị cũng sẽ thay đổi. Điều mấu chốt là cơ cấu sở hữu phải thay đổi thực chất, đủ để làm thay đổi về nội dung. Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp phát biểu như vậy tại hội nghị tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước vừa diễn ra. Nhiều ý kiến tham gia thảo luận cho rằng, cổ phần hóa nếu chỉ dừng lại ở mức thay đổi loại hình doanh nghiệp thì sẽ không đạt được nhiệm vụ chính là tái cơ cấu doanh nghiệp. Bởi lẽ, khi Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp thì nỗ lực thay đổi quản trị sẽ gặp khó khăn. 
Quyết liệt làm bằng được

Quyết liệt làm bằng được

ANTĐ - Khí thế sôi nổi tái cơ cấu nền kinh tế ngay từ đầu năm, đã được Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết tâm: Phải làm bằng được kế hoạch cổ phần hóa đã phê duyệt. Lãnh đạo doanh nghiệp nào không thông, chần chừ thì mời làm việc khác, nhưng không bố trí làm cao hơn. Thủ tướng nhấn mạnh phải làm quyết liệt, đồng thời rà soát tiếp để bổ sung thêm số doanh nghiệp phải cổ phần hóa trong hai năm 2014-2015 theo tiêu chí mới. Giảm mạnh hơn nữa số doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% và giữ cổ phần chi phối.

Tinh giản, không đơn giản

Tinh giản, không đơn giản

ANTĐ - Hiện nay, số cán bộ, công chức nhà nước ước tính trên 2,5 triệu người. Số lượng lớn nhưng thực tế giải quyết công việc, dịch vụ đang có nhiều bất cập, chậm trễ, kém hiệu quả, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Dự thảo Nghị định tinh giản biên chế giai đoạn 2014-2020 của Bộ Nội vụ sẽ tinh giản 100.000 biên chế nhà nước. Nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn về tính hiện thực và khả năng thực hiện mục tiêu này.
Đổi mới cơ chế quản lý vốn đầu tư

Đổi mới cơ chế quản lý vốn đầu tư

ANTĐ - Phóng viên ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (ĐBQH tỉnh Lai Châu) về một số vấn đề liên quan đến Luật Đầu tư công. 
Phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu

Phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu

ANTĐ - Phóng viên ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (ĐBQH tỉnh Lai Châu) để làm rõ hơn về dự thảo Luật Đầu tư công.
Lạm phát nên giữ ở mức 7%

Lạm phát nên giữ ở mức 7%

ANTĐ - “Mục tiêu GDP đạt 5,8 và tỷ lệ lạm phát 7% (năm 2014) là hợp lý, nhưng cần có điều kiện thực hiện. Chỉ tiêu sát, nhưng phải có giải pháp đồng bộ ở các khâu để thực hiện. 
Đề nghị đơn giản hóa thủ tục mở doanh nghiệp

Đề nghị đơn giản hóa thủ tục mở doanh nghiệp

ANTĐ - Ngày 25-4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã làm việc với Hà Nội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. UBND TP Hà Nội cho biết, quý I-2013, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng  7,5%. Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ xã hội tăng 11,6%, tổng mức bán lẻ tăng 11,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  tháng 3 giảm 0,21% so với tháng 2-2013. 
Sau mở rộng quốc lộ 1: Tăng gánh nặng phí

Sau mở rộng quốc lộ 1: Tăng gánh nặng phí

ANTĐ - Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ1 (QL) đã được phê duyệt với hình thức dùng vốn Nhà nước và xã hội hóa, trong đó, đoạn đường xã hội hóa chiếm phần lớn. Dù chưa hoàn thành, nhưng người dân cũng như nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải lo ngại, tuyến đường này sẽ làm tăng thêm gánh nặng phí.
Lắm mối càng rối thêm

Lắm mối càng rối thêm

ANTĐ - Số liệu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương mới công bố khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên về sự đan xen, chồng chéo trong quản lý nhà nước đối với khối doanh nghiệp nhà nước. Hiện có tới 101 đầu mối quản lý trực tiếp 1.039 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Các đầu mối bao gồm 17 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố, 11 tập đoàn kinh tế nhà nước, và 10 tổng công ty 91. Nhà nước vừa đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp, vừa là cơ quan ban hành chính sách. Vai trò “kép” nên khó tránh được sự thiên vị.
Lãng phí nhiều, tiết kiệm ít

Lãng phí nhiều, tiết kiệm ít

ANTĐ - Lãng phí, thất thoát trong đầu tư công năm 2012 vẫn là vấn đề nổi cộm gây bức xúc xã hội. Hiệu quả tái cơ cấu đầu tư chưa thấy đâu, chỉ thấy nhiều dự án, công trình phải giãn, hoãn, ngừng thi công do đầu tư dàn trải trong những năm trước, gây nên tình trạng nhiều công trình bỏ dở, nợ khối lượng xây dựng cao và lãng phí lớn. Tất cả các khâu từ lập dự án, phê duyệt và triển khai, khâu nào cũng có thể “ăn” được, tham nhũng được. Đó là nhận xét của một số Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội về báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp vừa kết thúc.

Làm rõ sai phạm tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam

Làm rõ sai phạm tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam

ANTĐ -  Sau khi xem xét báo cáo giải trình của ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hải sản Biển Đông, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam kiểm tra, làm rõ trình tự, thủ tục và tính hợp pháp của việc giảm tỉ lệ vốn nhà nước, cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công nghiệp thủy sản. Kiểm tra trình tự, thủ tục và tính hợp pháp của việc thành lập Công ty cổ phần Biển Tây cũng như quyết định góp vốn của Tổng công ty Hải sản Biển Đông vào Công ty cổ phần Biển Tây. 
Nhiệm vụ bất khả thi?

Nhiệm vụ bất khả thi?

ANTĐ - Đề án thành lập Tổng cục Quản lý và giám sát vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước đã được Bộ Tài chính hoàn tất và trình Thủ tướng Chính phủ. Được biết sẽ có khoảng 80 công chức “ăn lương” Bộ Tài chính để làm công việc giám sát thường xuyên hoạt động của các doanh nghiệp này. Kỳ vọng được đặt ra là đội ngũ cán bộ không ăn lương của doanh nghiệp sẽ giúp Bộ “phát hiện” kịp thời những sai sót trong sử dụng vốn Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty. 

Một câu hỏi “treo”

Một câu hỏi “treo”

ANTĐ - Phát biểu tại Hội nghị ngành Kế hoạch - đầu tư vừa diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cố gắng điều hành để lạm phát năm 2012 ở mức 6-7%. Ông nhận định tăng trưởng năm nay khó đạt mức 6-6,5%. Sau khi rà soát 15 chỉ tiêu Quốc hội giao, Chính phủ có khả năng đạt 14 chỉ tiêu. Chỉ duy nhất không đạt là chỉ tiêu tăng trưởng GDP. Thủ tướng nhấn mạnh, phương hướng tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước sẽ phải thoái vốn ở lĩnh vực không liên quan đến ngành chính. Đặc biệt, từ nay dự án chưa có vốn rõ ràng thì không được khởi công. Không thể ghi tên dự án rồi doanh nghiệp mới chạy vốn.