Doanh nghiệp vẫn sợ tình trạng "trên trải thảm, dưới rải đinh"

Doanh nghiệp vẫn sợ tình trạng "trên trải thảm, dưới rải đinh"

ANTD.VN - "Dự án vốn Nhà nước: Nợ một nửa làm sao doanh nghiệp “sống” được?". Đó là phản ánh của đại diện Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam tại hội nghị giao ban các hiệp hội doanh  nghiệp và doanh nghiệp phía Bắc - kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 35/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, diễn ra sáng nay (6-3). 
Nhiều doanh nghiệp cố tình bán vốn Nhà nước trước khi chuyển giao về SCIC

Nhiều doanh nghiệp cố tình bán vốn Nhà nước trước khi chuyển giao về SCIC

ANTD.VN - Đến nay, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại hơn 1.000 doanh nghiệp. Trong đó hơn 80% doanh nghiệp nhỏ, hoạt động kém hiệu quả, số doanh nghiệp chuyển về SCIC thuộc diện kiểm soát đặc biệt, thua lỗ chiếm gần 7%.
Không nộp tiền thuê, cũng không trả mặt bằng

Không nộp tiền thuê, cũng không trả mặt bằng

ANTĐ - Cuối tháng 3-2016, Đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô tiếp nhận phản ánh về tình trạng hàng loạt ki ốt ở nhiều tòa nhà chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai, Long Biên (Hà Nội) xảy ra tranh chấp kéo dài giữa đơn vị quản lý và các cá nhân, tổ chức.

Làm đường để… ngắm

Làm đường để… ngắm

ANTĐ - - Qua mấy năm thực hiện Chương trình nông thôn mới tôi thấy đổi thay nhiều quá. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con nông dân được nâng lên rất nhiều, ai cũng mừng.
Giám sát thu nhập của sếp doanh nghiệp Nhà nước

Giám sát thu nhập của sếp doanh nghiệp Nhà nước

ANTĐ - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai tiền lương, thu nhập của viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) theo quy định của Chính phủ. 

Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa

Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.
Nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa theo phong trào

Nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa theo phong trào

ANTĐ - Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đã mang lại kết quả ra sao, trong thời gian tới các giải pháp sẽ được thực hiện như thế nào nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa? Ông Đặng Quyết Tiến - Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Sẽ kỷ luật lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa

Sẽ kỷ luật lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa

ANTĐ - Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Chính phủ đang chỉ đạo công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp rất quyết liệt, Hà Nội cũng không thể chậm trễ. Trong giai đoạn 2014-2015, thành phố sẽ phải sắp xếp, cổ phần hóa 45 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp.

Ngư dân không chỉ cần vốn lớn

Ngư dân không chỉ cần vốn lớn

ANTĐ - Gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng mà Quốc hội vừa quyết định chi để triển khai đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các nghiệp đoàn nghề cá, bà con ngư dân và chính quyền các tỉnh miền Trung. So với tàu gỗ, tàu cá vỏ sắt được kỳ vọng với nhiều tính năng ưu việt: tốc độ nhanh, giảm tiêu hao nhiên liệu, an toàn. Song, để các con tàu vỏ sắt đánh bắt hiệu quả trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa trong bối cảnh các loại tàu của Trung Quốc bủa vây, chèn ép, đâm va, cần phải chuẩn bị tốt cho ngư dân kỹ năng cũng như hạ tầng kỹ thuật, hậu cần, nhất là thiết kế, trang bị những tàu này.
Khi quyết sai, ai chịu?

Khi quyết sai, ai chịu?

ANTĐ - Đóng góp ý kiến với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về Luật Đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, sử dụng vốn của Nhà nước cần có quy trình, phương thức quản lý rạch ròi cũng như quy định rõ về quyền hạn, trách nhiệm người ra quyết định và sử dụng đồng vốn. Cũng có ý kiến cho rằng, nhiều điều, khoản trong dự thảo Luật này còn mang nặng tư tưởng bao cấp, trong khi nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường.

Người nước ngoài không được cư trú tại khu vực biên giới

Người nước ngoài không được cư trú tại khu vực biên giới

ANTĐ - Ngày 23-5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trình bày bản giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết, để thống nhất với quy định của Luật Biên giới quốc gia, dự thảo Luật quy định người nước ngoài không được cư trú tại khu vực biên giới. 
ĐBQH: Phải chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia

ĐBQH: Phải chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia

ANTĐ - Sáng nay (23-5), Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH cũng như các giải pháp, phương hướng để thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2014. Các ĐBQH đều ủng hộ các giải pháp của Chính phủ, nhưng đề nghị trong tình trạng hiện nay phải tập trung nguồn lực, tinh thần và chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.