Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng vọt

ANTĐ - Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR),  quý I-2016, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới đạt 2,74 tỷ USD, cao gấp 2,25 lần so với quý I-2015. 

Trong khi đó, số vốn đăng ký tăng thêm đạt 1,29 tỷ USD, tăng 107% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2016 đạt 4,03 tỷ USD, tăng 119% so với cùng kỳ năm trước. Lượng vốn giải ngân cũng tăng cao nhất trong quý I các năm gần đây. Các chuyên gia cho rằng, việc Việt Nam hoàn tất đàm phán các hiệp định thương mại tự do đã mở ra cơ hội đột phá trong thu hút FDI.