Tập trung kiểm toán việc thực hiện  tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty

Tập trung kiểm toán việc thực hiện tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty

ANTĐ - Ngày 20-3, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp báo công bố Kế hoạch kiểm toán năm 2015. Ông Đào Thế Dũng - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp KTNN cho biết, năm 2015 sẽ kiểm toán 198 đầu mối, gồm: 19 bộ, cơ quan Trung ương; 50 tỉnh, thành phố; 48 dự án đầu tư; 35 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại Nhà nước; 14 chuyên đề...

Bán sân bay cho các hãng hàng không: Hài hòa lợi ích, tránh độc quyền

Bán sân bay cho các hãng hàng không: Hài hòa lợi ích, tránh độc quyền

ANTĐ - Bộ GTVT đang xây dựng phương án bán một số sân bay lấy tiền đầu tư hạ tầng hàng không. Trong “cuộc chiến” giành quyền mua  nhà ga T1 Nội Bài giữa 2 hãng hàng không, Cục Hàng không đang nghiêng về hướng nhượng lại cho Vietnam Airlines, dù Vietjet Air có đề nghị xin mua trước.

Rà soát xem có cắt giảm được nữa hay không

Rà soát xem có cắt giảm được nữa hay không

ANTĐ - Thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sáng 26-2, đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết của dự án. Tuy vậy, các ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát, bảo đảm tính chính xác của tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án cũng như cân nhắc quy mô diện tích của sân bay.

Đào, quất rục rịch đón Tết

Đào, quất rục rịch đón Tết

ANTĐ - Thời tiết khá thuận lợi nên dự báo người trồng đào, quất Tết năm nay sẽ có một mùa thắng lợi. Cũng vì thế, giá cả được dự báo khó tăng so với năm ngoái.

20,23 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam năm 2014

20,23 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam năm 2014

ANTĐ - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, tính đến hết tháng 12-2014, các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 20,23 tỷ USD, bằng 93,5% so với cùng kỳ năm 2013 và tăng 19% so với kế hoạch năm 2014 (17 tỷ USD). 

Vốn ngoài ngân sách đầu tư vào giao thông có đột phá lớn

Vốn ngoài ngân sách đầu tư vào giao thông có đột phá lớn

ANTĐ - Tại buổi họp báo tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông”, đại diện Ban tổ chức cho biết, trong những năm qua, việc thu hút nguồn vốn cho hạ tầng giao thông vận tải còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào vốn ODA và ngân sách Nhà nước. Những năm gần đây, ngành giao thông vận tải đã có đột phá lớn trong việc kêu gọi vốn xã hội hóa đầu tư. 

Thái Nguyên xin ưu đãi đặc biệt cho Samsung

Thái Nguyên xin ưu đãi đặc biệt cho Samsung

ANTĐ -UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có dự thảo Tờ trình về việc xin ý kiến thống nhất về cơ chế ưu đãi đầu tư Dự án Tổ hợp Công nghệ cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 2 (Dự án SEVT2, vốn đầu tư 3 tỉ USD).  Dự thảo Tờ trình đề nghị ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho Samsung. 
Tính toán lại mức “lương khủng” của lãnh đạo

Tính toán lại mức “lương khủng” của lãnh đạo

ANTĐ - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, điểm mới ở dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh lần này là quy định về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. 

Tiền của dân có được sử dụng hợp lý?

Tiền của dân có được sử dụng hợp lý?

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/BTC, hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/2012/NĐ-CP và Nghị định 56/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ. Hàng chục triệu người sử dụng xe máy ở Việt Nam sẽ phải đóng phí từ 100.000 đến 150.000 đồng để được sử dụng đường bộ bắt đầu từ ngày 2/11/2014. Mặc dù khoản thu này sẽ làm nặng thêm đôi vai của người lao động vốn đã nặng gánh nhiều khoản thu, nhưng không ai kêu ca, không ai tiếc mỗi năm thêm hơn trăm ngàn đồng cho chiếc xe máy, phương tiện di chuyển, thậm chí là kiếm ăn chủ yếu của mỗi người dân hiện nay. Vấn đề băn khoăn chính là sự hợp lý của khoản thu này và liệu tiền thu được có được sử dụng đúng mục đích không?
Con nhà lính tính nhà quan

Con nhà lính tính nhà quan

ANTĐ - Thông tin mới cho hay tỉnh Hải Dương vừa xin chủ trương của Chính phủ xây dựng trung tâm hành chính tập trung với vốn đầu tư dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng. 

Tồn kho chưa hết lo

Tồn kho chưa hết lo

ANTĐ - Báo cáo mới nhất của Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho thấy, thị trường đang trong xu hướng chuyển biến tích cực. Nhờ chính sách mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội, nhà giá rẻ cho người có nhu cầu thực sự, nên phân khúc nhà ở có giá trị 900 triệu đến 2 tỷ đồng, diện tích khoảng 80m2 sôi động hẳn lên, thậm chí cung không đủ cầu. Tuy nhiên, một con số đang lo ngại là, có tới hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh bất động sản là vốn vay ngân hàng, 65% tài sản đảm bảo vốn vay là bất động sản.
Sẽ thanh tra dự án đường ống sông Đà?

Sẽ thanh tra dự án đường ống sông Đà?

ANTĐ - Ngày 21-7, ông Đỗ Đức Duy, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, sự cố vỡ đường ống không chỉ gây thiệt hại về chi phí khắc phục, sửa chữa, làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của chủ đầu tư Vinaconex, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân khu vực Tây Nam Hà Nội. 
Hà Nội sắp phát hành 3.600 tỷ đồng trái phiếu

Hà Nội sắp phát hành 3.600 tỷ đồng trái phiếu

ANTĐ - Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP Hà Nội cho biết, theo dự kiến trong tháng 7 tới, Hà Nội sẽ phát hành đợt trái phiếu xây dựng Thủ đô đầu tiên của năm 2014, với khoảng 3.600 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cho các công trình trọng điểm.
FDI vào Trung Quốc giảm mạnh

FDI vào Trung Quốc giảm mạnh

ANTĐ - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 18-6 cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc trong tháng 5 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng Trung Quốc bắt đầu các hành động gây hấn trên Biển Đông, hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 
44 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào CNTT

44 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào CNTT

ANTĐ - Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, 5 tháng đầu năm nay, có 44 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư vào lĩnh vực CNTT nằm ngoài khu CNTT tập trung trên địa bàn thành phố. 
1 nhiệm kỳ nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần

1 nhiệm kỳ nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần

ANTĐ - Ngày 13-6, Quốc hội đã thảo luận về sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm. Đa số các ĐBQH đều cho rằng, nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ để đánh giá cán bộ sát hơn. Cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).