MB nhận giải thưởng Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2014

MB nhận giải thưởng Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2014

ANTĐ - Ban Tổ chức Giải thưởng “Best Bank” vừa trao tặng danh hiệu “Best Domestic  Bank in Vietnam 2014 - Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2014” cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Đây là năm thứ hai liên tiếp MB được nhận giải thưởng danh giá này do tạp chí Tài chính châu Á - Asia Money bầu chọn.
Cổ phần hóa hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước: Nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước là có thật

Cổ phần hóa hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước: Nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước là có thật

ANTĐ - Theo các thống kê từ Bộ Tài chính, khu vực DNNN chiếm 31,41% tổng thu nội địa năm 2012 và trên 32% năm 2013, cao nhất trong 3 khu vực kinh tế và tạo ra khoảng 30% GDP hằng năm. Trong sổ sách, đến cuối năm 2013 trên 80% DNNN vẫn làm ăn có lãi, nhưng trên thực tế, khó có thể nắm được con số thực. 
“Bán lúa non” còn hơn…

“Bán lúa non” còn hơn…

ANTĐ - Mặc dù đã có quy định và hướng dẫn cụ thể về việc cho vay mua nhà ở xã hội, nhưng việc vay vốn của các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn do không có tài sản đảm bảo trả nợ. Theo quy định của Bộ Xây dựng, tài sản thế chấp chính là căn hộ nhà ở xã hội. Song, do chủ đầu tư đã lấy chính công trình nhà ở xã hội thế chấp ngân hàng để vay vốn nên ngân hàng không chấp nhận cho các đối tượng mua nhà được vay vốn nữa. Hơn thế, để đảm bảo trả nợ ngân hàng, người vay vốn bắt buộc phải có hợp đồng ký với chủ đầu tư. Sự “trói buộc” chằng chịt này đã gây rắc rối, phức tạp cho người dân.
Sẽ thanh tra doanh nghiệp hoàn thuế có độ rủi ro cao

Sẽ thanh tra doanh nghiệp hoàn thuế có độ rủi ro cao

ANTĐ - Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại, dịch vụ... là một trong bốn nhóm đối tượng sẽ được cơ quan Thuế kiếm tra trong thời hạn 1 năm kể từ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành (ngày 1-7 vừa qua). 
Coi chừng “phản ứng phụ”

Coi chừng “phản ứng phụ”

ANTĐ - Nghị quyết 02 thể hiện rõ nỗ lực của Chính phủ trong việc giải cứu những khó khăn chồng chất của cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2013. Song các biện pháp hỗ trợ như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng… chỉ là giải pháp ngắn hạn, tức thời chứ chưa phải căn cơ, bài bản. Giới doanh nghiệp cho rằng, giảm thuế vẫn không ăn thua, quan trọng là phải giải quyết hàng tồn kho, nhất là cần khơi thông dòng vốn trước khi đuối sức và “chết” thật sự. Bộ Tài chính cũng vừa lấy ý kiến dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế này sẽ được điều chỉnh từ mức 25% hiện nay xuống còn 23%.
VietinBank phát hành hơn 644 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư ngoại

VietinBank phát hành hơn 644 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư ngoại

ANTĐ - Ngày 26-2, Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã phê duyệt việc lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của ngân hàng. Đồng thời, thông qua kế hoạch phát hành gần 644,4 triệu cổ phiếu (tương đương 19,73%) cho nhà đầu tư ngoại, với giá 24.000 đồng/cổ phần.
Không phải là khiên cưỡng

Không phải là khiên cưỡng

ANTĐ - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Giới chuyên gia kinh tế cũng như giới doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tới việc bỏ khái niệm “kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo” trong bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp mới. Đây là một bước tiến của bản dự thảo xác định nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường, tức là vai trò của các thành phần, đối tượng kinh tế phải do thị trường quyết định. Vai trò chính của Nhà nước liên quan đến định chế kinh tế là làm luật và bắt buộc thực thi luật để đảm bảo tính công bằng trong các mối quan hệ, giao dịch kinh tế.
Tập đoàn, tổng công ty: Giảm đầu tư, tăng lợi nhuận

Tập đoàn, tổng công ty: Giảm đầu tư, tăng lợi nhuận

ANTĐ - Ngày 16-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị Chính phủ với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nhằm đánh giá lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp này và định hướng kế hoạch năm 2013.

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu

ANTĐ - Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy chế hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua các dự án và các hoạt động theo nội dung hỗ trợ được quy định chi tiết tại quy chế. 
Cần kiểm soát chặt các công ty chứng khoán cố tình báo cáo “đẹp”

Cần kiểm soát chặt các công ty chứng khoán cố tình báo cáo “đẹp”

ANTĐ - Thời gian qua, thị trường chứng khoán (TTCK) rơi vào giai đoạn hết sức khó khăn và tác động theo chiều hướng xấu, gây ảnh hưởng nặng nề đến tất cả những “cái tên” được niêm yết trên thị trường lần nền kinh tế. Chính “điểm rơi” này đã bộc lộ ra những “yếu điểm” của lĩnh vực chứng khoán như bất cập về số lượng, chất lượng và khả năng quản trị, kiểm soát vốn đầu vào, khả năng rủi ro lẫn mức độ an toàn tài chính.
Không thể trả nợ thay

Không thể trả nợ thay

ANTĐ - Nếu bây giờ Chính phủ cứu doanh nghiệp một cách tràn lan thì không thể có đủ nguồn lực, chưa kể điều này sẽ tạo ra tâm lý ỷ lại. Cần phải hiểu không chỉ là tái cơ cấu riêng doanh nghiệp Nhà nước mà là tái cơ cấu tất cả các thành phần kinh tế, có cả doanh nghiệp tư. Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách về tài chính ngân sách nhấn mạnh như vậy bên hành lang Quốc hội. Theo ông, so với lộ trình từ đầu năm, việc hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp khá nhanh. Quý I dự kiến hạ lãi suất 1%, nhưng đến nay đã hạ đến mức 4%.

Ngăn ngừa những “sự cố” Vinashin, Vinalines: Tập trung giám sát 5 lĩnh vực

Ngăn ngừa những “sự cố” Vinashin, Vinalines: Tập trung giám sát 5 lĩnh vực

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ (CP) xem xét, phê duyệt Quy chế giám sát tài chính mới đối với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Đây là động thái tích cực, nhằm hạn chế và khắc phục những “sự cố” như của các tập đoàn Vinashin hay Vinalines gây ra đối với nền kinh tế. Ông Vương Đình Huệ,              Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có cuộc trao đổi bên hành lang Quốc hội, trong ngày làm việc hôm qua (23-5) về vấn đề này.
Vietcombank đặt mục tiêu lãi 6.500 tỷ đồng năm 2012

Vietcombank đặt mục tiêu lãi 6.500 tỷ đồng năm 2012

ANTĐ - Năm 2012, Vietcombank đặt mục tiêu kiểm soát mức tăng từ 15-17% đối với dư nợ cho vay khách hàng và phấn đấu đạt mức tăng từ 18-20% chỉ tiêu huy động vốn từ nền kinh tế, lợi nhuận trước thuế đạt 6.500 tỷ đồng.
Đổi mới để nâng cao hiệu quả

Đổi mới để nâng cao hiệu quả

ANTĐ - Sau 5 năm đi vào thực tiễn, mô hình Tập đoàn Kinh tế Nhà nước (TĐKTNN) đã bộc lộ những tín hiệu cần phải đổi mới.