TP.HCM

Vợ từ chối ân ái, chồng tức giận đâm 9 nhát dao

ANTĐ -Sau thời gian dài xa vợ, đến khi cô về nhà Lợi đã “đòi” ân ái. Thấy vợ không chịu còn đòi ly dị và tìm mọi cách thoái thác, gã đàn ông đã lấy dao đâm vợ nhiều nhát.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Lợi (SN 1985) kết hôn với Đào Thị Bé Năm (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) từ năm 2004. Sau khi có con, cuộc sống vợ chồng Lợi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đầu tháng 4/2012, chị Năm bỏ lên TP.HCM đi làm. Đến ngày 29/4/2012, chị về nhà thăm con. Sau nhiều ngày xa vợ, đêm đó, Lợi tỏ ý muốn quan hệ nhưng chị Năm không đồng ý còn đòi ly hôn. Nghĩ vợ thay lòng đổi dạ, Lợi lấy dao để cạnh giường nhằm hù dọa vợ.

Nguyễn Văn Lợi ngậm ngùi với bản án 10 năm tù trong 1 phút không kiềm được dục vọng

Trong lúc Lợi đang ép vợ “chiều” mình thì con gái thức giấc. Lấy cớ đó, chị Năm rời khỏi giường. Thấy vợ có ý định bỏ chạy ra ngoài, Lợi chụp lấy dao lao về phía vợ đâm nhiều nhát. Nghe tiếng em gái kêu cứu, người thân của chị Năm ở cạnh nhà đã phá cửa xông vào nhà và đưa chị Năm đi bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời chị năm may mắn thoát chết nhưng mang thương tật 12%. Mặc dù nhận ra lỗi và tích cực chăm lo, săn sóc vợ nhưng Lợi vẫn bị bắt vì tội “giết người”.

Ngày 7/9/2012, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi mức án 12 năm tù. Cho rằng mức án dành cho mình quá cao, Lợi đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/11, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, hung hãn, tuy nhiên tại cơ quan điều tra bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, gia đình có công… nên quyết định sửa 1 phần bản án sơ thẩm. ĐHXX tuyên giảm hình phạt từ 12 năm xuống còn 10 năm tù giam về tội “giết người” đối với bị cáo Lợi.