Vỡ trên đê sông Nhuệ: 4 điểm đã được vá xong

ANTĐ - Do mưa lớn, mực nước sông Nhuệ dâng cao khiến tuyến đê sông Nhuệ địa bàn huyện Từ Liêm (Hà Nội) rạng sáng nay bị vỡ tại 4 điểm với khoảng 100m dài, gây tràn toàn tuyến từ Cầu Sắt đến cầu Ngà thuộc xã Tây Mỗ khoảng 500m.
Nhận được tin báo, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khẩn trương khắc phục các điểm bị vỡ. Khoảng 4h sáng nay, lực lượng quân đội đã huy động 150 chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết giáp 47, 340 cán bộ chiến sĩ K83, 20 cán bộ chiến sĩ BCH quân sự huyện Từ Liêm thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng 80 dân quân tự vệ xã Tây Mỗ, Xuân Phương và bà con nhân dân xã Tây Mỗ nỗ lực vá các điểm vỡ. 
Thượng tá Nguyễn Hữu Linh – Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng BCH quân sự huyện Từ Liêm (Bộ Tư lệnh Thủ đô) - trực tiếp chỉ huy khắc phục các sự cố cho biết, cho đến 10h sáng nay, các điểm đê vỡ cơ bản đã được gia cố. 
Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục khắc phục điểm vỡ tại Cầu Ngà, tránh nước tràn vào khu dân cư. Tuy nhiên, mực nước trên sông Nhuệ tiếp tục lên cao, nếu tiếp tục mưa, quá trình khắc phục sự cố sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Trước đó, chiều ngày 8-8, tuyến đê dọc Cầu Đăm thuộc xã Tây Tựu cũng bị tràn, lãnh đạo huyện Từ Liêm ngay lập tức đã huy động lực lượng dân quân địa phương ra gia cố, đắp đê đề phòng đê vỡ.
Một số hình ảnh lực lượng quân đội và lực lượng tại chỗ nỗ lực khắc phục sự cố trên tuyến đê sông Nhuệ:
Vỡ trên đê sông Nhuệ: 4 điểm đã được vá xong ảnh 1
Lực lượng quân đội và lực lượng tại chỗ xử lý điểm vỡ 5m trên cánh đồng Tét, xã Tây Mỗ

Vỡ trên đê sông Nhuệ: 4 điểm đã được vá xong ảnh 2

Vỡ trên đê sông Nhuệ: 4 điểm đã được vá xong ảnh 3
Gia cố điểm vỡ tại cánh đồng Tét

Vỡ trên đê sông Nhuệ: 4 điểm đã được vá xong ảnh 4
Nước tràn vào khu vực xung quanh tại điểm cầu Ngà

Vỡ trên đê sông Nhuệ: 4 điểm đã được vá xong ảnh 5

Vỡ trên đê sông Nhuệ: 4 điểm đã được vá xong ảnh 6
Gia cố tuyến đê sông Nhuệ, điểm cầu Ngà.