Vô tình bắn trúng bạn, nam thanh niên hoảng loạn tự sát

ANTĐ - Ngày 31-12, bác sĩ Huỳnh Như Đồng – Trưởng khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk) cho biết, đang điều trị cho Y Tiêu Byă (16 tuổi, thường trú tại buôn Drang Pôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) bị chấn thương nặng ở vùng thái dương phải do tự dùng súng tự chế bắn vào đầu mình.

Trước đó, 17h ngày 29-12, Y Tiêu cùng với em Y Gôn (12 tuổi, bạn ở cùng buôn) và một thiếu niên khác dùng súng tự chế đi bắn chim.

Trong lúc đùa giỡn, Y Tiêu đã làm đạn trúng vào mắt của Y Gôn làm thiếu niên này bị thương. Trong lúc hoản loạn và lo sợ, Y Tiêu đã tự bắn vào đầu mình khiến bị thương nặng.

Theo bác sĩ Đồng, Y Tiêu nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng đầu và hôn mê. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành mổ lấy dị vật có đường kính 1,5cm trong đầu thiếu niên này.

Qua vụ việc này, thì các bậc phụ huynh cần quan tâm quản lí con em của mình, không để các em sử dụng súng tự chế dẫn đến tai nạn như các em nhỏ ở đây và vi phạm pháp luật.