TP.HCM

Vợ thua bạc, chồng tổ chức cướp sòng

ANTĐ - Biết vợ mình nhiều lần thua bài, nghi ngờ kẻ thắng cuộc có hành vi gian lận nên Tuấn đã nhờ đồng bọn đến giúp sức, ra tay cướp “sòng” ngay trên chiếu bạc.

Ngày 9/12, HĐXX phúc thẩm TAND TP.HCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với bị cáo Trần Minh Tuấn (SN 1979, ngụ quận 8, TPHCM) về tội “cướp tài sản”.

Bị cáo Trần Minh Tuấn

Theo án sơ thẩm, vào khoảng 19h, ngày 8/11/2012, Trương Thị Kim Ngọc, Lương Ngọc Phượng đến nhà Lâm Thị Kiều Trang ở phường 15, quận 8 chơi đánh bạc, ăn thua bằng tiền mỗi ván từ 50 - 500 ngàn đồng. Tại đây, cả ba cùng đánh bạc liên tục đến 3h sáng hôm sau thì nghỉ. Kết thúc cuộc đánh bạc, Ngọc thua 17 triệu đồng, Phượng thắng 11 triệu đồng, Trang thắng 6 triệu đồng.

Đến khoảng 18h, ngày 11/11/2012, Ngọc rủ Phượng và Trần Thị Thanh Tâm tiếp tục đến nhà Trang đánh bạc. Đến nơi, tất cả liên tục chơi đánh bài ăn tiền đến 23h cùng ngày. Ngọc tiếp tục thua 30 triệu đồng, Trang thua 31 triệu đồng, Tâm thua 1 triệu đồng, Phượng thắng 62 triệu đồng.

Ngày 12/11/2012, Phượng đem gửi 70 triệu đồng tiền thắng bạc vào tài khoản ngân hàng Agribank. Do thua nhiều tiền nên Trang nghi ngờ Phượng đánh bạc gian lận nên kể cho chồng là Trần Minh Tuấn biết.

Khoảng 16h, ngày 15/11/2012, Ngọc, Phượng và Tâm tiếp tục đến nhà Trang đánh bạc. Lúc này, Tuấn gọi điện thoại báo cho Hoàng rủ Lành, Bửu (chồng Lành), Hằng (tất cả đều không rõ lai lịch) và Nguyễn Quang Hân đến gặp Tuấn tại công viên cầu số 2 (phường 15, quận 8). Tại đây, Tuấn phân công Hằng vào cùng tham gia đánh bạc với Phượng, Trang, Ngọc và Tâm. Tất cả còn lại thì ngồi đợi ngoài công viên.

Vì vợ thua bạc, Tuấn nhờ nhiều đồng bọn đến cùng tham gia tổ chức cướp sòng


Sau khi chơi được vài ván, Hằng ném bài xuống chiếu bạc và tri hô, Phượng và Tâm chơi gian lận. Lúc này, Hoàng, Bửu vào nhà Tuấn đe dọa, buộc Phượng và Tâm thắng bao nhiều tiền thì trả lại hết. Do sợ bị đánh nên Phượng lấy 5 triệu đồng, Tâm lấy 8 triệu đồng bỏ ra chiếu bạc. Số tiền này, Hằng lấy lại một phần còn lại giao cho Bửu giữ. Lành tiếp tục buộc Phượng làm giấy nợ Trang với số tiền 86 triệu đồng, đồng thời lục soát giỏ xách của Phượng lấy 1 thẻ ATM (số tiền trong tài khoản trên 65 triệu đồng) và buộc Phượng ghi mã số thẻ vào giấy đưa thẻ ATM cho Hân và Tuấn đi rút tiền.

Tuấn dùng thẻ ATM của Phượng rút từ nhiều trụ ATM tất cả được 45 triệu đồng và dùng thẻ này chuyển vào tài khoản ATM của Tuấn số tiền 40 triệu đồng. Đồng thời, Tuấn giữ giấy CMND và thẻ ATM của Phượng để đảm bảo cho biệc rút số tiền còn lại và để cho Phượng, Tâm, Ngọc ra về.

Tuấn, Trang, Bửu, Lành, Hằng và Hoàng ra công viên chia tiền. Bửu đưa cho Tuấn 10 triệu đồng, là tiền lấy của Phượng ngay tại chiếu bạc. Theo như thỏa thuận trước đó, số tiền cướp được Tuấn sẽ hưởng lợi 1/3, còn Hoàng và đồng bọn hưởng 2/3. Tuấn đưa cho Hoàng 40 triệu đồng theo tỷ lệ thỏa thuận. Riêng Hân được Hoàng chia 9 triệu đồng.

Sau khi bị Tuấn và đồng bọn cướp số tiền trên, Phượng và Tâm đến công an quận 8 trình báo. Ngày 17/11/2012, công an quận 8 bắt khẩn cấp Trần Minh Tuấn và Nguyễn Quang Hân. Gần nửa năm sau, cơ quan CSĐT tiếp tục bắt tạm giam Lâm Thị Kiều Trang, Lương Ngọc Phượng, Trương Thị Kim Ngọc và Trần Thị Thanh Tâm về hành vi đánh bạc.

Trước đó TAND quận 8, tuyên phạt Hân 8 năm tù về tội cướp tài sản. Các bị cáo Lương Ngọc Phượng, Trương Thị Kim Ngọc bị xử phạt cùng mức án 2 năm tù về hành vi đánh bạc. Riêng Lâm Thị Kiều Trang và Trần Thị Thanh Tâm cũng bị xử phạt 2 năm tù cho hưởng án treo, với hành vi trên.