Vờ tán tỉnh gái bản, lừa bán sang Trung Quốc

ANTĐ - Xuất thân từ gia đình nghèo khó, không có việc làm nhưng lại có thói quen ăn diện, tiêu xài hoang phí, đi xe đắt tiền…Chính vì vậy, chúng đã móc nối với nhau, tìm những cô gái mới lớn nhẹ dạ, cả tin giả vờ tán tỉnh, yêu đương và lừa bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài.
Ngày 10-12, CAH Tân Uyên (Lai Châu) cho biết, vừa phá thành công chuyên án 1213C, bắt 4 đối tượng trong đường dây chuyên mua bán phụ nữ, trẻ em từ tỉnh Lai Châu (Việt Nam) sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); giải cứu thành công 1 nạn nhân; thu giữ 3 chiếc xe máy các đối tượng mua bằng số tiền buôn người.
Điều đáng báo động ở vụ án này là các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ song hoạt động rất tinh vi và tất cả đều dùng nhiều tên giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngay ở trong nhóm, các đối tượng cũng không dùng tên thật.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

4 đối tượng là Hờ A Dia (tên giả là Quân, 23 tuổi), Vừ A Pó (tên giả là Say, 22 tuổi) cùng trú tại bản Nậm Pắt, xã Tà Mung, huyện Than Uyên; Tráng A Chả (tên giả là Tu, 22 tuổi, trú tại bản Lầu, xã Hố Mít, Tân Uyên, Lai Châu) và Giàng Seo Seng (tên giả là Thái, 25 tuổi, trú tại thôn Tòng Già, thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, chỉ trong vòng 2 tháng, đã có hàng chục nạn nhân bị chúng lừa và 6 người trong số đó, chủ yếu là trẻ em đã bị chúng bán đi. Trung bình, mỗi người chúng đã bán được khoảng từ 1,1 đến 1,5 vạn nhân dân tệ (khoảng 30 đến 45 triệu đồng). 
Vừ A Pó “Say” rành rọt kể về “chiến tích” của mình: “Tôi đã lừa thành công 2 vụ, bán được 5 người. Thằng Chả chia cho tôi 32 triệu đồng. Tôi lấy số tiền đó mua 1 xe máy, quần áo, giày dép và số còn lại dùng để ăn chơi. Sau 1 tuần thì hết tiền rồi.”

Số xe máy các đối tượng mua bằng tiền bán người

Sùng Thị Mỷ (20 tuổi, ở bản Hô Bon, xã Phúc Khoa), cô gái vừa được lực lượng công an giải cứu vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Cuối tháng 11, có một số máy lạ gọi điện cho em giới thiệu tên là Quân (tức là Hờ A Dia) và tán tỉnh em. Mấy hôm sau, Quân hứa với em là ăn Tết xong sẽ cưới em làm vợ. Em tin tưởng Quân nên đi chợ cùng, được chừng 1 cây số thì bị công an bắt giữ, lúc đó em mới biết Quân là người xấu”.
“Qua đấu tranh khai thác, chúng tôi thấy thủ đoạn các đối tượng sử dụng là tìm số điện thoại, nhắn tin làm quen rồi lừa đi chơi, đi chợ. Như vậy, chúng sẽ lợi dụng những phụ nữ, các em gái tuổi mới lớn, thường là người Mông. Đối với những trường hợp các cháu cảnh giác thì các đối tượng rủ đi chơi, đi chợ và mua cho quần áo, giày dép… để lấy lòng tin, sau đó, rồi mới lừa sang Lào Cai. Có những trường hợp nhẹ dạ, cả tin thì chúng đưa thẳng sang Lào Cai giao cho các đối tượng trong đường dây. Sau đó, dùng vũ lực khống chế bị hại rồi đưa sang Trung Quốc", Thiếu tá Đinh Hồng Dương - Phó trưởng CAH Tân Uyên cho biết, đồng thời khuyến cáo, để không bị mắc lừa, người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ cần nâng cao cảnh giác, không nên tin vào những đối tượng có lai lịch không rõ ràng đến để làm quen và rủ đi chơi chợ.