Võ sỹ Phạm Thị Tiến mất HCV trong gang tấc

ANTĐ - Hòa điểm với đối thủ, nhưng Phạm Thị Tiến lại chỉ nhận HCB hạng 68kg nữ do kém chỉ số phụ.

Sáng nay 14-12, tuyển karate Việt Nam tràn đầy hy vọng gia tăng số huy chương khi có tới 4 hạng cân thi đấu. Thế nhưng thật đáng tiếc, tất cả đều thi đấu không thành công.

Hai VĐV để thua ở bán kết và chỉ giành HCĐ gồm Phạm Minh Đức (hạng 60kg nam), Nguyễn Ngọc Thành (hạng 67kg nam). Riêng ở nội dung 75kg nam, Nguyễn Minh Phụng để thua 0-2 ngay trận ra quân trước đối thủ của Thái Lan và bị loại.

Mọi hy vọng đổ dồn vào hạng 68kg nữ của Phạm Thị Tiến. VĐV gốc Thái Bình đã khởi đầu tốt, thắng 3-1 trận vòng loại, thắng 4-2 trận bán kết và gặp võ sỹ người Malaysia, Shavmini tại trận chung kết diễn ra lúc 13h30 (giờ Việt Nam).

HLV Lê Công dặn dò và đặt kỳ vọng vào Phạm Thị Tiến trước trận chung kết 68kg nữ

Võ sỹ Phạm Thị Tiến mất HCV trong gang tấc ảnh 2
Võ sỹ của Việt Nam (trái) thi đấu cố gắng và san hòa 2-2 ở những giây cuối

Võ sỹ Phạm Thị Tiến mất HCV trong gang tấc ảnh 3
Đáng tiếc, Phạm Thị Tiến chỉ giành HCB do thua chỉ số phụ

VĐV của Việt Nam nhập cuộc thận trọng. Hai võ sỹ thi đấu thăm dò. Tuy nhiên VĐV của Malaysia đã nhanh tay có được 2 cú đánh chính xác, giành 2 điểm. Hy vọng được nhen lên cho võ sỹ của Việt Nam khi ở 10 giây cuối cùng của trận đấu (mỗi trận dài 3 phút), Phạm Thị Tiến có cú đánh chuẩn xác, giành 2 điểm, san hòa.

Rất tiếc ở những giây cuối cùng, Phạm Thị Tiến đã không ghi thêm điểm số nào. Hòa 2-2, trọng tài cho VĐV của Malaysia giành HCV, do hơn chỉ số phụ (tung ra nhiều đòn tấn công hơn). Phạm Thị Tiến giành HCB trong nuối tiếc. Đây cũng là tấm huy chương cuối cùng của karate Việt Nam trong buổi sáng nay.

Buổi chiều, tuyển karate sẽ thi đấu 5 nội dung đối kháng còn lại trong ngày hôm nay gồm 55kg nam (Nguyễn Phi Tuấn), 55kg nữ (Trần Hoàng Yến Phượng), 61kg nữ (Lê Thị Thúy), 84kg nam (Bùi Như Mỹ) và 50kg nữ (Vũ Thị Nguyệt Ánh).