Vờ sẩy thai để tống tiền 200 triệu đồng

ANTĐ - Lấy lý do bị mất con sau khi xô xát, Thương liên tục nhắn tin, gọi điện đòi vợ chồng chủ tiệm cắt tóc bồi thường 200 triệu đồng.

Sáng 25-10, TAND quận Hải Châu, Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nay Thị Phú Thương (22 tuổi) 7 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Hai đồng phạm Nguyễn Huy và Nguyễn Văn Hùng (cùng 22 tuổi) bị phạt 8 và 9 năm.

Ba bị cáo, Thương, Huy, Hùng trước vành móng ngựa. Ảnh: N.Đ
Thương, Huy, Hùng sau vành móng ngựa

Theo cáo trạng, ngày 15-4, Thương đến tiệm hớt tóc Hoàng Anh trên đường 2/9 do chị Dương Thị Hoài Lê làm chủ và xảy ra xô xát với Quý Thư (em ruột chị Lê). Bị xô ngã, Thương nhờ bạn là Nguyễn Huy chở đến Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng khám "thai" và được chẩn đoán không mang bầu.

Với mưu đồ tống tiền chủ tiệm, Thương và Huy liên tục gọi điện thoại vu rằng chị Lê và chồng đã làm mình sẩy thai, đòi bồi thường 200 triệu đồng.

Thương và Huy nhờ Hùng (có nhiều tiền án) cùng một nhóm người đến tiệm cắt tóc đập phá và liên tục gọi điện, nhắn tin đòi tiền bồi thường.

Chiều 23-4, khi đang nhận trước 50 triệu đồng của vợ chồng chị Lê tại quán cà phê, Thương, Huy và Hùng bị cảnh sát bắt quả tang.