Vỡ nợ, chính quyền Ukraine bắt đầu bán tài sản nhà nước

ANTĐ - Bộ trưởng Tài chính Ukraine do quốc hội bổ nhiệm Oleksandr Shlapak báo cáo rằng do sự mất giá, nợ công của Ukraine vào năm 2014 sẽ vượt quá 800 tỷ hryvnia (khoảng 72 tỷ USD).

Cuộc khủng hoảng chính trị bùng nổ ở Ukraine vào cuối tháng 10-2013, khi nội các công bố đình chỉ việc hội nhập châu Âu của đất nước.

Cuộc biểu tình “Euromaidan” đã được tổ chức trên toàn Ukraine đến tháng 1-2014, đã biến thành đụng độ vũ trang với những người thực thi pháp luật. Ngày 22-2, đã có một sự thay đổi quyền lực với dấu hiệu của một cuộc đảo chính.

Quốc hội bãi nhiệm Tổng thống Viktor Yanukovych, thay đổi hiến pháp và chỉ định một cuộc bầu cử tổng thống vào 25-5. Chính phủ mới tạm quyền của Ukraine lên cầm quyền trong bối cảnh bộn bề khó khăn.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine do quốc hội bổ nhiệm Oleksandr Shlapak báo cáo rằng, do sự mất giá, nợ công của Ukraine vào năm 2014 sẽ vượt quá 800 tỷ hryvnia (khoảng 72 tỷ USD).

Vỡ nợ, chính quyền Ukraine bắt đầu bán tài sản nhà nước ảnh 1

Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk đang gặp nhiều khó khăn


Lãnh đạo đảng “Tự do”, ứng cử viên tổng thống Ukraine Oleg Tyahnibok cho rằng, cộng đồng quốc tế có thể hủy bỏ các khoản nợ nước ngoài của Ukraine như với Ba Lan và Hy Lạp.

Tuy nhiên, ông này không nhắc tới 1 vấn đề là nợ của Ukraine rất lớn và thuộc nhiều nguồn khác nhau. Hơn nữa, những khoản viện trợ, cho vay, giãn nợ, xóa nợ của nước ngoài đều đi kèm theo các điều kiện và liệu Ukraine sẽ chấp nhận nó như thế nào.

Tờ UNIAN dẫn lời Bộ trưởng không bộ Ostap Semerak cho biết, trước tình cảnh này, Chính phủ Ukraine đã bắt đầu thực hiện các biện pháp cắt giảm và siết chặt khu vực hành chính công để tiết kiệm chi phí hoặc tăng cường thêm ngân sách.

Việc đầu tiên là Kiev đã cắt giảm ban thư ký của mình và bắt đầu bán bớt các xe công vụ. Ngoài ra, họ cũng đã tổ chức cuộc họp về việc xoá bỏ, sáp nhập một số cơ quan nhà nước và đưa tài sản của nó ra bán đấu giá.