Vờ ngủ gật, vẫn lòi ra 80 kg pháo lậu

ANTD.VN - Ngày 23-3, Phòng CSGT Công an Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 80 kg pháo nổ đang trên đường đi tiêu thụ. Đây là số pháo được các đối tượng vượt biên sang Trung Quốc mua về Việt Nam.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tại km 62+500 Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện chiếc xe ô tô taxi Biển kiểm soát 12A-053.82 lưu thông hướng Lạng Sơn – Hà Nội có nhiều nghi vấn đã dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Cường cùng tang vật

Khi chiếc xe taxi vừa dừng lại, hai hành khách trên xe giả vờ ngủ. Tuy nhiên, những biểu hiện nghi vấn này đã không qua được mắt của các CSGT. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện 3 bao tải dứa bên trong chứa pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Đối tượng Thanh cùng Cường vượt biên trái phép đi mua pháo về tiêu thụ

Tổng cộng 54 hộp pháo nổ (loại 36 quả/dàn) có tổng trọng lượng 81kg. Danh tính hai hành khách được xác định là Phùng Văn Cường (SN 1980) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1988) cùng trú tại Hoàng Hoa, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Đấu tranh tại chỗ, Cường và Thanh khai nhận đã rủ nhau vượt biên trái phép sang Trung Quốc mua pháo, vác qua đường mòn về Việt Nam để tiêu thụ. Vụ việc được chuyển giao cho CAH Chi Lăng tiếp tục điều tra làm rõ.