Vỡ đường ống, 4 phường mất nước sạch

ANTĐ - Rạng sáng qua, 4-10, nhà thầu thi công hệ thống thoát nước tại ngã tư Trần Khát Chân – Kim Ngưu – Lò Đúc đã làm vỡ đường ống phi 200, dẫn tới 4 phường thuộc quận Hai Bà Trưng bị mất nước sạch. 

Hố sâu sụt lún xuất hiện lúc sáng sớm nên không gây thiệt hại về người

Vào lúc 5h sáng 5-10, trên công trường thi công cải tạo hệ thống thoát nước tuyến phố Lò Đúc – Kim Ngưu xảy ra sự cố. Đơn vị thi công làm vỡ đường ống cấp nước khiến nước tràn ra, xối vào nền đường, gây sụt lún bề mặt. Chỉ trong ít phút, ngã tư Trần Khát Chân – Kim Ngưu – Lò Đúc đã xuất hiện một hố sâu rộng hàng trăm m2. Vì sự cố xảy ra vào trước giờ cao điểm, nên lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt để phân luồng giao thông, hạn chế ùn ứ, ách tắc. Tuy nhiên, do hố sụt lún chiếm diện tích khá lớn mặt đường nên các phương tiện di chuyển qua ngã tư này hết sức khó khăn. 

Xác nhận sự cố xảy ra vào hồi 5h20 sáng 4-10, đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, tại công trường thi công xây dựng hệ thống thoát nước khu vực phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (trước cửa nhà số 9 phố Kim Ngưu), nhà thầu thi công (thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng) đã làm vỡ đường ống phân phối nước sạch phi 200. Sự cố vỡ đường ống phân phối nước đã làm gián đoạn việc cấp nước sạch cho hàng nghìn hộ dân, cơ quan, trường học khu vực phường Thanh Lương, Thanh Nhàn, Quỳnh Mai, Quỳnh Lôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hai Bà Trưng, cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng tổ chức khắc phục và thông báo cho UBND các phường liên quan biết, thông báo cho nhân dân sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian việc cấp nước bị gián đoạn. 

Chủ đầu tư dự án nâng cấp hệ thống cống ngầm thoát nước phố Lò Đúc – Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội cho biết, sự cố xảy ra do nhà thầu quá vội vã khi thi công. Biết trước hệ thống cấp nước nằm phía dưới nền đường, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu chờ đợi tới khi di chuyển xong đường ống cấp nước mới được thi công, đào, đặt ống cống thoát nước. Tuy nhiên, bất chấp khuyến cáo của chủ đầu tư, phía nhà thầu vẫn cố tình thi công dẫn tới sự cố rạng sáng    4-10. Rất may, sự cố sụt lún mặt đường xảy ra vào lúc rạng sáng, ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Sau khi sự cố xảy ra, các bên liên quan đã khẩn trương vào cuộc khắc phục sự cố. Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, sự cố được khắc phục trước 20h. Tuy nhiên, hệ thống cấp nước cần thêm thời gian để tạo áp lực đường ống nên các phường liên quan tới sự cố chỉ được cấp nước trở lại trong đêm 5-10.

Cũng liên quan tới việc dự án nâng cấp hệ thống thoát nước trên tuyến phố Lò Đúc, người dân phàn nàn rất nhiều vì thi công kéo dài nhiều tháng, gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn. Phần lớn mặt đường (đã bị đào lên để đặt cống) chỉ được vá víu tạm bợ, với rất nhiều ổ gà, lồi lõm, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Khoảng 10 ngày trở lại đây, một số đoạn đường đã đặt ống cống xong nhưng nhà thầu không thảm lại mặt đường ngay khiến toàn bộ nửa cuối đường Trần Khát Chân, đầu phố Lò Đúc và khu vực lân cận cả ngày chìm trong bụi. Người dân rất bức xúc và đề nghị chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục, có biện pháp thi công đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Dự án cải tạo tuyến cống phố Lò Đúc nằm trong 50 tuyến cống ngầm thuộc 7 quận nội thành Hà Nội. Tổng cộng chiều dài các tuyến cống ngầm cần nâng cấp khoảng 21km. Dự kiến, toàn bộ các tuyến này sẽ hoàn thành vào cuối quý II-2014. Riêng tuyến phố Lò Đúc được đăt kế hoạch hoàn thành trước 30-4-2014.